MỚI NHẤT :
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • U23 Việt Nam: Thực hư việc trung vệ Đình Trọng bị "phù thủy" Park gạch tên?

    22:09 Thứ năm 02/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Người hâm mộ bóng đá nước nhà một phen choáng khi trung vệ Trần Đình Trọng không được thầy Park đăng ký trong danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam dự giải U23 châu Á.

    Công tâm mà đánh giá nếu Trần Đình Trọng bị loại vì chấn thương cũng không phải là điều quá bất ngờ. Thực tế thời gian qua Trọng “Ỉn” luôn vật lộn với những chấn thương và thậm chí đối mặt với nguy cơ treo giày sớm. Tuy nhiên, bằng ý chí kiên cường và sự kề vai sát cánh của HLV Park Hang-seo trong suốt thời gian điều trị chấn thương, Đình Trọng đã thể hiện tinh thần không từ bỏ, chiến đấu để sớm ngày trở lại sân cỏ.

    Dù đặc biệt quan tâm đến học trò nhưng tướng Park không vì sức ép thành tích mà bất chấp tất cả chọn Đình Trọng. Chính vì lo cho tương lai của trung vệ này nên SEA Games 30 vừa qua, “phù thủy” Park đành gạch tên Trọng "Ỉn", chờ ngày trung vệ này khỏe mạnh hoàn toàn.

     - Bóng Đá

    Trần Đình Trọng tại VCK U23 châu Á 2018.

    Trở lại với câu chuyện tướng Park không đăng ký Trần Đình Trọng trong danh sách 23 tuyển thủ. Thật ra thông tin này chưa phải là cuối cùng và chính thức. AFC quy định các đội phải đăng ký danh sách sơ bộ 10 ngày trước trận đấu đầu tiên diễn ra. Ở giai đoạn này, ban huấn luyện không nhất thiết phải đăng ký số áo thi đấu cho cầu thủ. Mỗi đội bóng được phép đệ trình lên AFC tối thiểu 18 cầu thủ và tối đa là 23 người.

    Hạn chót để 16 đội bóng tham dự giải U23 châu Á 2020 hoàn tất danh sách chính thức 23 tuyển thủ cùng số áo đi kèm là ngày 7/1. Đối với U23 Việt Nam điều này tạo điều kiện thuận lợi cho tướng Park có đợt sát hạch cuối cùng trong trận giao hữu với Bahrain vào ngày 3/1. Nếu kịp bình phục chấn thương và thể hiện tốt trước Bahrain, Đình Trọng có thể được chọn bổ sung vào danh sách chính thức của U23 Việt Nam nộp lên AFC.

     - Bóng Đá

    Sáu giờ trước trận đấu đầu tiên, AFC cho phép các đội bổ sung cầu thủ.

    Thậm chí trường hợp đăng ký danh sách chính thức 23 tuyển thủ vào ngày 7/1, Trần Đình Trọng vẫn còn thêm 1 cơ hội nhận vé “đặc cách” vào giờ chót. Điều lệ giải năm nay mục 24.3 quy định rõ 6 giờ trước trận đấu đầu tiên, các đội được phép thay đổi cầu thủ. Vậy nên, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ không từ bỏ, “chiến đấu” đến giây phút cuối cùng để chờ học trò cưng Đình Trọng.

    Sau tất cả, Trần Đình Trọng với kinh nghiệm dày dạn và lối chơi thông minh rất cần thiết cho U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Người hâm mộ hy vọng Trọng “Ỉn” sẽ kịp trở lại vào phút chót, kề vai sát cánh cùng đồng đội trong chiến dịch giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

    Tiểu Phương | 21:39 02/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...