MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Những điều bạn có thể bỏ lỡ sau đại chiến Liverpool - Roma

    15:18 Thứ tư 25/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Ngoài một trận đấu cống hiến với 7 bàn thắng được ghi, khán giả còn có thể bỏ lỡ những điều sau đây trong trận đại chiến đêm qua:

    1. Trọng tài biên "vật vã" với lá cờ

    Những điều bạn có thể bỏ lỡ sau đại chiến Liverpool - Roma - Bóng Đá

     Cờ một đằng, cán một nẻo. 

    Một tình huống hi hữu đã diễn ra trong những phút đầu trận khi chiếc cờ của trợ lí trọng tài đã gặp vấn đề. Ông phải báo việt vị mà cờ một đằng, "cán" một nẻo. Thậm chí, trọng tài chính phải cho dừng trận đấu trong giây lát để bộ phận kĩ thuật giao cho vị này một "công cụ hành nghề" khác. 

    2. Gerard Houllier trở lại Anfield

    Ngoài nhân vật nổi tiếng như Francesco Totti liên tục được các cameramen bắt hình, khán đài Anfield đêm qua còn chứng kiến một người quen cũ - cựu HLV Gerard Houllier, người từng dẫn dắt The Kop trong những năm đầu thập niên 2000. 

    Chứng kiến những bàn thắng vô cùng đẹp mắt của các cầu thủ áo đỏ, người đàn ông này cũng ăn mừng không kém nhiệt. Rõ ràng, dù đã rời vùng Merseyside đã lâu nhưng tình cảm của Houllier dành cho Liverpool là không đổi theo năm tháng. 

    3. Firmino và Salah ăn mừng trái ngược nhau

    Những điều bạn có thể bỏ lỡ sau đại chiến Liverpool - Roma - Bóng Đá

     Firmino và Salah thể hiện hai cách ăn mừng không hề ăn nhập nhau. 

    Phút 36, Mohamed Salah có một pha đi bóng quen thuộc bên cánh phải. Anh cứa lòng đưa bóng về góc xa mở tỉ số cho trận đấu. Cầu thủ người Ai Cập đưa hai tay ra hiệu anh sẽ không ăn mừng khi nổ súng vào đội bóng cũ.

    Tuy nhiên, sau lưng, người ta lại bắt gặp một hình ảnh rất "nhiệt" từ Firmino. Cầu thủ này, tung người và vung chân như thể chính mình vừa lập siêu phẩm vậy. Đây rõ ràng chính là của Liverpool mùa này: trẻ trung nhiệt huyết nhưng cũng đầy lí trí. 

    4. Salah tiếp tục xô đổ kỉ lục

    Việc ghi hai bàn vào lưới Roma đêm qua giúp Salah trở thành cầu thủ Châu Phi ghi nhiều bàn thắng ở Champions League mọi thời đại (10 bàn). Tương tự, chưa có từng huyền thoại nào của Liverpool có thể cán mốc 10 bàn như Salah ở sân chơi châu lục. 

    Hiện tại, anh còn cách kỉ lục ghi 47 bàn trong một mùa giải của Ian Rush thiết lập mùa 1983/84, 5 pha lập công. Với phong độ ấn tượng dạo gần đây, thậm chí, Salah có thể ghi hơn 50 bàn là chuyện rất đỗi bình thường. 

    5. Bầu không khí kinh hoàng bên ngoài Anfield

    Trước khi trận đấu diễn ra, CĐV Liverpool đã đón tiếp CĐV đội khách bằng một cuộc diễu hành không thể ấn tượng hơn với hàng ngàn người và pháo sáng đỏ rực. Đã có những xô xát xảy ra. Thậm chí, hai người đàn ông CĐV của Roma đã bị bắt vì tội "cố ý giết người". Tuy nhiên, nó không che mờ được thực tế, hành quân tới Anfield chưa bao giờ là điều dễ chịu với bất cứ đội bóng nào. 

    Ẩu đả bên ngoài sân đêm qua: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 12:35 25/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...