MỚI NHẤT :
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Người Ý và Catenaccio: Khi tất cả chỉ còn là hoài niệm

    01:47 Thứ năm 05/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Juventus, đội bóng số 1 nước Ý, vừa có trận thua tủi hổ 0-3 ngay tại Turin trước đối thủ “kị rơ” Real Madrid. Qua đó, đây cũng gần như là dấu chấm hết cho 1 mùa giải Champions League tưởng như thành công nhưng lại là 1 thất bại nữa của các đội bóng xứ mì ống. Vậy đâu là nguyên nhân cho sự thất bại ấy?

    Quá khứ huy hoàng cùng lối đá Catenaccio

    Trong quá khứ, khi nhắc về lối đá của đội tuyển Italia nói chung và các CLB ở Serie A nói riêng, chắc chắn không ai trong chúng ta không biết tới lối đá phòng ngự phản công – Catenacio của người Ý.

     - Bóng Đá

     ĐT Italia từng rất thành công với lối chơi Catenaccio.

    Lối đá này đã giúp đội tuyển Italia lên ngôi 4 lần tại World Cup và các CLB ở Serie A không ít lần đăng quang tại Champion League mà lá cờ đầu chính là 2 ông lớn AC Milan (7 lần) và Juventus ( 1 lần vô địch và 7 lần á quân) hay gần nhất là Inter Milan với chức vô địch Champions League 2010. Một quá khứ mà bất kì người Ý nào cũng tự hào khi nhắc tới.

     - Bóng Đá

     Các đội bóng tại Serie A cũng nổi tiếng với lối đá phòng ngự phản công ở Champion League.

    Tiến bộ tại Champions League

    Như mọi năm, Italia tham dự Champion League 2017/2018 với 3 suất dành cho Juventus, Napoli và AS Roma. Nhưng, thay vì chỉ 1 mình Juventus có thể vượt qua vòng bảng và tiến vào tứ kết, năm nay có tới 2 đại diện của Serie A ở vòng tứ kết là Juventus và AS Roma. Đó thực sự là 1 thành công của người Ý trên phương diện số lượng.

     - Bóng Đá

     Juventus của Dybala (trái) và AS Roma của Nainggolan (phải) là 2 đại điện thành công của Serie A ở Champions League.

    Số lượng không đi kèm chất lượng

    Ở 2 mùa gần đây nhất, tuy chỉ có Juventus là tiến xa tại Champions League nhưng Bà đầm già đều đạt những thành tích rất cao, lần lượt thầy trò Allegri giành ngôi Á quân và lọt vào bán kết.

     - Bóng Đá

     Juventus từng nghiền nát cả Barcelona và chỉ để thua Real Madrid ở mùa trước.

    Còn năm nay, 2 đại diện Serie A trình diễn 1 bộ mặt nhạt nhòa ở vòng 1/8, nơi Juventus xuất thần và may mắn mới vượt qua Tottenham, còn Roma đã có 1 trận đấu nghẹt thở khi chỉ vượt qua Shakhtar Donetsk nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

     - Bóng Đá

     Dzeko (áo trắng) và các đồng đội đã rất khó khăn mới vượt qua Shakhtar Donetsk ở vòng 1/8.

    Tới vòng tứ kết, Juventus vừa thảm bại 0-3 trước Real Madrid ngay tại Turin và thật khó để AS Roma không nhận kết quả tương tự trước Barcelona rạng sáng nay.

     - Bóng Đá

     Juventus vừa phơi áo 0-3 trước Real trên sân nhà ở vòng tứ kết.

    Hoài niệm Catenaccio

    Nếu nhìn 1 cách xa hơn, trong quãng thời gian Serie A thống tri Champions League với những cái tên AC Milan, Juventus hay Inter Milan, họ đều là những đại diện cho lối đá phòng ngự tấn công bậc thầy của mình.

     - Bóng Đá

     Juventus đang thi đấu rất thiếu cảm xúc và chiến thuật không rõ ràng.

    Còn hiện tại thì sao? Các đội bóng Ý hiện nay trình diễn 1 lối đá thiếu cảm xúc. Họ không tấn công tốt như các đại diện của La Liga và Premier League và cũng không còn giữ được sự chắc chắn truyền thống của mình.

    Nguyên nhân chính từ đâu?

    Đầu tiên, đó là triết lý của HLV. 2 đội bóng Juventus và AS Roma tuy vẫn được dẫn dắt bới các chiến lược gia bản địa – Allegri và Di Francesco – nhưng cả 2 ông thầy này không áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công cho CLB chủ quản của mình.

    Với Allegri, ông áp dụng lối đá tấn công tốc độ với các cầu thủ kỹ thuật nhưa Pianic, Cuadrado hay Bernadeschi cùng với 2 mũi nhọn Dybala và Higuain trên hàng công.

     - Bóng Đá

     HLV Allegri – một trong những HLV Italia yêu thích lối đá tấn công.

    Với Di Francesco, tuy chú trọng hơn về phòng thủ nhưng để nói Roma của ông là đại diện của Catenacio là điều sai lầm khi lối đá của Roma vẫn còn những lỗ hổng cực lớn với các cầu thủ không phải là tốt nhất cho mặt trận phòng ngự như: Manolas, Florenzi, Fazio,.. chưa đạt độ chín và những Kolarov, De Rossi,… đã lớn tuổi.

     - Bóng Đá

     Với Di Francesco, ông muốn xây dựng lối đá Catenaccio nhưng những con người đang có làm khó ông.

    Kế đến, đó chính là con người. Hãy điểm qua những cái tên bản địa – những cầu thủ có khả năng tiếp nhận lối đá Catenaccio nhất - có mặt trong đội hình của Juventus và AS Roma.

    Juventus chỉ có những cái tên đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp như Buffon, Barzagli, Chiellini và một De Sciglio chưa đủ trưởng thành. Còn những cầu thủ còn lại như Alex Sandro, Khedira vốn khó thích nghi với lối đá này.

     - Bóng Đá

     Buffon (trái) và Chiellini (giữa) đã quá lớn tuổi để triển khai lối đá Catenaccio một cách tốt nhất.

    Còn Roma, trận đấu gần nhất tại Champions League họ chỉ có Florenzi là người Ý duy nhất trong đội hình. Một khi lối đá đã thay đổi và nhân sự cũng thiếu đi cái đầu của người Ý thì thử hỏi làm sao Catenaccio có thể duy trì trong 2 đại diện Serie A

    Cuối cùng, để xây dựng lối đá Catenaccio quan trọng nhất phải có 1 tiền đạo đẳng cấp với khả năng chớp thời cơ để ghi những bàn quyết định như Baggio, Totti của Ý hay những Inzaghi (AC Milan), Milito (Inter Milan).

    Bên cạnh đó còn phải có 1 ông chủ nơi trung tuyến như Pirlo (AC Mian) hay Stankovic, Cambiasso (Inter Milan). Nhưng hãy xem 2 đại diện Serie A, họ đang có gì?

    Juventus có 2 siêu tiền đạo là Dybala và Higuain có thể xem là cặp tiền đạo xuất sắc nhưng họ lại thiếu đi 1 nhạc trưởng. Đêm qua, “nhạc trưởng” Douglas Costa thi đấu mờ nhạt cùng hàng phòng thủ lỏng lẻo đã khiến Bà đầm già thua đầy đau đớn.

     - Bóng Đá

      Higuain (trái) và Dybala (phải) gần như mất hút trong trận đấu đêm qua.

    Tình cảnh còn bi đát hơn là AS Roma, Họ trông chờ vào De Rossi năm nay đã 34 tuổi cùng tiền đạo cũng đã ngoài 30 là Dzeko.

     - Bóng Đá

     De Rossi đã 34 tuổi nhưng vẫn giữ vai trò nhạc trưởng tại AS Roma vì không có người thay thế.

    Có thể nói, Catenaccio đã không còn xuất hiện ở các đại diện của Serie A và điều đó sẽ lý giải cho việc thất bại của Juventus tối qua nói riêng và Serie A nói chung ở Champion Leagues năm nay giống như cái cách mà tuyển Ý phải ở nhà xem World Cup 2018 vậy.

    (Bạn đọc: Vũ Minh Tâm)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 01:05 05/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...