MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Người Thái thảnh thơi 'tọa sơn quan hổ đấu' và cơ hội của Việt Nam

    15:59 Thứ tư 16/10/2019 | 5

    BongDa.com.vn Bất ngờ đánh bại hạt giống số 1 của bảng G, giờ đây Thái Lan đã vươn lên vị trí nhất bảng, trong khi Việt Nam cũng có những lợi thế của riêng minh.

    Hơn một tháng sau trận hòa với ĐT Việt Nam, đoàn quân của HLV Akira Nishino trở lại sân nhà Thammasat để có cuộc tiếp đón hạt giống số 1 bảng G là UAE. Trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng, Thái Lan đã có một khởi đầu khiến nhiều người phải bất ngờ. Đó là một thế trận áp đảo trước ông lớn đến từ Trung Đông.

    HLV Akira Nishino trở lại với sơ đồ 4-2-3-1 từng giúp ông thành công với ĐT Nhật Bản. Cùng với xuất hiện của sát thủ Teerasil Dangda, "Voi chiến" đã xuất sắc quật ngã UAE với tỷ số 2-1 sau 90 phút thi đấu, qua đó vươn lên vị trí nhất bảng G với 7 điểm sau 3 trận.

    Người Thái thảnh thơi 'tọa sơn quan hổ đấu' và cơ hội của Việt Nam - Bóng Đá

     Thái Lan xuất sắc đánh bại UAE.

    Như vậy, ĐT Thái Lan đã chạm trán cả hai đối thủ được đánh giá là mạnh nhất bảng đấu là Việt Nam với UAE, họ đem về được 4 điểm, thành tích được cho là không tệ nếu không muốn nói là quá tốt. Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng đả bại Indonesia 3-1 ngay trên sân khách để có được cùng 7 điểm với người Thái.

    Tuy nhiên trong loạt trận cuối cùng của lượt đi, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải chạm trán UAE, còn Thái Lan chỉ phải làm khách trên sân của Malaysia, đối thủ được đánh giá thấp hơn họ rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Nói một cách ví von, họ có thể thoải mái đứng nhìn hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình triệt hạ nhau.

    Mặc dù vậy, vào tháng tới, ngoài trận đấu với UAE, Việt Nam còn có cuộc đụng độ trực tiếp với Thái Lan. Đây sẽ là hai trận đấu bản lề quyết định đến việc đi tiếp hay dừng lại của "Những ngôi sao Vàng". Thật may mắn, cả hai trận đấu ấy chúng ta đều sẽ được thi đấu trên sân nhà.

    Người Thái thảnh thơi 'tọa sơn quan hổ đấu' và cơ hội của Việt Nam - Bóng Đá

     Dưới thời thầy Park, Việt Nam chưa từng thua trên sân nhà.

    Cần biết rằng, kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam nâng tầm ở khu vực châu Á. Không những vậy, ông còn biến sân Mỹ Đình trở thành pháo đài bất khả chiến bại. Thống kê cho thấy, dưới thời HLV người Hàn Quốc, các đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 49 trận đấu, trong đó có 13 trận trên sân nhà.

    Thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng cả hai trận tại sân Hàng Đẫy trước U23 Đài Bắc (Trung Hoa) và đội tuyển Campuchia. Bên cạnh đó là 11 trận đấu trên sân Mỹ Đình trước Afghanistan, U23 Palestine, U23 Oman, U23 Uzbekistan, Malaysia (2 lần), Philippines, CHDCND Triều Tiên, U23 Brunei, U23 Indonesia và U23 Thái Lan.

    Kết quả trong chuỗi trận này, các đội bóng Việt Nam đã giành chiến thắng 8 trận và hòa 3 trận. Trong chuỗi trận này, đội tuyển Việt Nam đã 2 lần đón tiếp Malaysia tại sân Mỹ Đình. Với điểm tựa ấy, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin vào kết quả khả quan trong lượt trận tháng 11 tới để độc chiếm ngôi đầu bảng G.

    Vương Ngọc | 15:05 16/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...