MỚI NHẤT :
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Mino Raiola: Gã "cực đoan" và kẻ thù của mọi nhà cầm quân

    19:15 Thứ tư 08/08/2018

    BongDa.com.vn Tay cò người Italia đang bị chỉ trích dữ dội sau nỗ lực đưa Paul Pogba rời sân Old Trafford.

    Tương lai của cầu thủ người Pháp bỗng trở nên khó đoán định sau World Cup 2018. Báo chí Anh liên tục loan tin Paul Pogba đang được liên hệ để chuyển đến Barcelona. Thậm chí, tiền vệ 25 tuổi đã gửi tin nhắn cho Phó chủ tịch Ed Woodward để yêu cầu được ra đi.

    HLV Jose Mourinho đã gửi những thông điệp ý nghĩa đến cựu cầu thủ Juventus. Theo "Người đặc biệt", Paul Pogba không nên ngủ quên trên chiến thắng sau chức vô địch World Cup. Tuy nhiên, chuyện rời sân Old Trafford là quyết định cá nhân của cầu thủ người Pháp hay có tác động từ Mino Raiola?

    Tay cò người Italia tự cho rằng mình là một người cực đoan và làm việc không trọng tình nghĩa. Tất cả những gì Mino Raiola làm là vì tiền, thực thế cho thấy chỉ mới hai năm trước, "gã béo" đã bỏ túi 41 triệu bảng khi đưa Paul Pogba trở lại M.U. 

     Mino Raiola thường tạo nên những mâu thuẫn dữ dội với nhiều nhà cầm quân hàng đầu.

    "Cậu ấy có thể đi đến bất kì đâu và bất kì đội bóng lớn nào". Đây không phải là phát biểu suôn của Mino Raiola. Siêu cò 59 tuổi cũng đã thuật lại câu chuyện khi cố "cướp" Paul Pogba khỏi Manchester United vào năm 2012.

    - Sir Alex Ferguson: 'Tôi sẽ không nói chuyện với cậu nếu không có Pogba ở đây".

    - Mino Raiola: 'Hãy kêu cậu ấy ra khỏi phòng thay đồ và ngồi xuống đây'. Sau đó Paul Pogba đã có mặt.

    - Sir Alex Ferguson: 'Cậu không muốn ký hợp đồng?"

    - Paul Pogba: 'Tôi sẽ không gia hạn với những điều khoản này". 

     Sir Alex Ferguson vẫn không thể quên chuyện bị Mino Raiola "cướp" Paul Pogba.

    Chiến lược gia người Scotland đã tức giận đến mức gọi Mino Raiola là "thằng khốn". Thậm chí, cơn giận của Sir Alex Ferguson vẫn chưa nguôi đến tận bây giờ. Khi Paul Pogba trở lại M.U với giá 89 triệu bảng, Fergie đá xoáy tiền vệ 25 tuổi là một cầu thủ giỏi, với người đại diện là một "đống ***". 

    Ngoài Sir Alex Ferguson, Mino Raiola từng suýt choảng nhau với Pep Guardiola thời ông còn dẫn dắt Barcelona. Trong trận chung kết Champions League 2010/2011, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã tin dùng Eric Abidal thay vì Max Well, thân chủ của Mino Raiola. Câu chuyện này đã dẫn đến việc tay cò người Italia gọi Pep Guardiola là..."một kẻ hèn nhát, một con ch*".

     Sau khi Zlatan Ibrahimovic rời M.U, Mino Raiola tiếp tục chỉ trích Pep Guardiola.

    Không những thế, những căng thẳng giữa Pep Guardiola và tiền đạo Zlatan Ibrahimovic là do một tay Mino Raiola tạo nên. Tiền đạo người Thụy Điển từng so sánh giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho bẳng cách ví von thú vị. "Nếu Jose thắp sáng cả căn phòng thì ông ấy lại lựa chọn kéo rèm cửa xuống". 

    Giờ đây, "Người đặc biệt" lại rơi vào hoàn cảnh phải chống lại Mino Raiola để giữ chân ngôi sao như Sir Alex Ferguson đã từng. Tuy nhiên, phần thắng thường thuộc về gã cực đoan.

    Kha Võ | 18:40 08/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...