MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Nguyên nhân khiến Man United và Real thất bại trong vụ Haaland

    17:55 Thứ ba 10/05/2022 | 1

    Sợi dây liên kết giữa Man City và cha Erling Haaland, cũng như yêu sách từ phía cố siêu cò Mino Raiola khiến chân sút người Na Uy chọn sân Etihad làm bến đỗ kế tiếp cho sự nghiệp.

    Cho đến trước khitruyền thông châu Âu loan tin Haaland hoàn tất kiểm tra y tế cùng đội bác sĩ của Man City tại Bỉ, cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo sinh năm 2000 có sự hiện diện của ít nhất 5 CLB lớn. Đó là Man City, Barcelona, Real Madrid, Manchester United và Paris Saint-Germain.

    Chiến thắng của Man City trong cuộc đua giành chữ ký Haaland là tổng hòa từ nhiều yếu tố, từ tình cảm gia đình đến sự thuyết phục của Pep Guardiola. Tất nhiên không thể không kể đến yếu tố tài chính trong thương vụ này.

     - Bóng Đá

    Haaland từng cổ vũ Man City khi còn bé. Ảnh: Guardian.

    Đứa bé của Man City

    Nhiều nhân viên đang làm việc tại Man City từng bế chân sút người Na Uy trong tay khi anh còn là đứa trẻ. Alfie Haaland và vợ sinh ra cậu con trai Erling vào mùa hè năm 2000, chỉ một tháng sau khi ông ký hợp đồng với Man City.

    Haaland sinh ra ở Anh, cổ vũ và khoác những chiếc áo Man City từ khi còn là cậu nhóc. Với những nhân viên từng quen biết ông Alfie hơn 2 thập niên trước, tên của Erling thường được nhắc đến vài năm trở lại đây với sự trầm trồ và hy vọng. Không gì tuyệt vời với các nhân viên ở Man City hơn việc được chứng kiến cậu nhóc ngày xưa họ bế trên tay, nay trở thành tiền đạo hàng đầu thế giới, cập bến sân Etihad.

    Không giống nhiều thương vụ chuyển nhượng nổi tiếng khác của bóng đá thế giới, CLB chủ quản không có tiếng nói quá lớn trong bến đỗ tiếp theo của cầu thủ. Trong hợp đồng giữa Haaland và Dortmund, cố siêu cò Mino Raiola khéo léo đưa vào điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 75 triệu euro, có hiệu lực vào năm nay.

    "Chúng tôi không thể làm gì khác (về điều khoản giải phóng hợp đồng đó - PV)", Giám đốc Điều hành Dortmund, Hans-Joachim Watzke, thừa nhận. "Nếu chúng tôi không đồng ý với điều khoản đó, Haaland sẽ sang Man United hoặc CLB nào khác".

    Mino Raiola, người đột ngột qua đời vào cuối tháng trước, có ảnh hưởng phần nào lên quyết định chọn CLB của cầu thủ. Raiola được cho là muốn Haaland sang PSG hay Barcelona, 2 đội bóng sẵn sàng chi đậm và có mối quan hệ tốt với cố siêu cò này.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh Raiola đột ngột qua đời, ông Alfie trở thành cố vấn gần gũi nhất với cầu thủ lúc này. Ông Alfie cũng từng có hơn 10 năm chơi bóng chuyên nghiệp tại Anh trong màu áo Nottingham Forest, Leeds United và Man City.

    Thực tế, hơn 2 tuần trước khi Raiola qua đời, truyền thông Anh loan tin về việc Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Haaland. Bệnh tình trở nặng của siêu cò gốc Italy khiến tương lai của cầu thủ cần được giải quyết sớm hơn

    Quyết định chuyển sang Anh chơi bóng của Haaland có thể chịu nhiều ảnh hưởng từ người cha. Nếu người ta suy xét kỹ vấn đề, Premier League là lựa chọn hợp lý nhất cho sự nghiệp đang lên của tiền đạo 21 tuổi.

     - Bóng Đá

    Haaland được cho là muốn làm việc với Pep trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp.

    Sự ngưỡng mộ dành cho Pep

    Truyền thông Na Uy tin hồi đầu năm, Man City khá lo lắng khi biết Real Madrid và Barcelona cạnh tranh gắt gao để giành chữ ký cầu thủ thuộc biên chế Dortmund. Haaland thích khí hậu ấm áp ở Tây Ban Nha hơn xứ sương mù lạnh giá. Bên cạnh đó, sự khốc liệt của Premier League cũng khiến Haaland e dè. Sang La Liga, tiền đạo sinh năm 2000 có thể dễ dàng tận dụng ưu thế về mặt thể chất hơn.

    Cuối cùng, Barcelona rút lui khỏi cuộc đua vì họ không có đủ tiền để trả lương và phí chuyển nhượng cho cầu thủ. Haaland được cho là nhận mức lương lên tới 375.000 bảng/tuần tại Man City, cùng mức lót tay hơn 20 triệu bảng. Các bên liên quan cũng nhận hoa hồng khoảng 13-15 triệu bảng.

    Tính cả phí giải phóng hợp đồng 63 triệu bảng (75 triệu euro) Dortmund được nhận, Man City sẽ chi hơn 213 triệu bảng cho việc chiêu mộ và trả lương Haaland trong 5 năm. Đó là con số quá khó với đội chủ sân Camp Nou lúc này.

    PSG chưa thể giải quyết tương lai của Kylian Mbappe, vì thế việc chiêu mộ Haaland là không hợp lý lúc này. Man United cũng cần mua thêm tiền đạo, nhưng mùa giải 2021/22 thảm họa của họ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Thời điểm Ole Gunnar Solskjaer mới dẫn dắt "Quỷ đỏ", CLB nước Anh từng tiến gần đến việc chiêu mộ Haaland, nhưng Dortmund mới là lựa chọn hấp dẫn hơn của cầu thủ và người đại diện.

    Real Madrid trở thành đối thủ nặng ký nhất với Man City trong tháng qua, nhưng Florentino Perez không nhượng bộ với phía đại diện Haaland. Perez được cho khước từ điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 150 triệu euro cho Haaland vào năm thứ 2 của hợp đồng.

    Có thể thấy Raiola áp dụng lại chiến lược đàm phán với Dortmund trước đó, vì ông lo ngại cho tương lai của thân chủ mình. Nếu Real Madrid chiêu mộ thành công Mbappe, trong khi Benzema vẫn đạt đẳng cấp cao, khả năng Haaland trở thành trụ cột tại Bernabeu là dấu hỏi lớn.

    Man City trở thành bến đỗ hợp lý nhất về nhiều yếu tố cho Haaland và các bên liên quan lúc này. Sau những thất bại liên tiếp ở Champions League, Pep thừa hiểu Man City không thể lên đỉnh châu Âu nếu thiếu tiền đạo giỏi. Man City có thể vô địch Ngoại hạng Anh năm thứ 2 liên tiếp với lối chơi không trung phong, nhưng tại châu Âu là câu chuyện khác.

    Haaland được cho là ưa thích dự án của Man City và ngưỡng mộ Pep. Chân sút sinh năm 2000 chưa làm việc với HLV ở đẳng cấp của Pep trong sự nghiệp. Cách Raheem Sterling, Riyad Mahrez hay nhiều cầu thủ Man City khác tiến bộ dưới thời chiến lược gia xứ Catalonia có thể là chỉ dấu cho gia đình Haaland.

    Tường Linh - Zing.vn | 16:17 10/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...