MỚI NHẤT :
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Mino Raiola: Một siêu cò vĩ đại

    22:27 Thứ bảy 30/04/2022

    BongDa.com.vn Mino Raiola vừa qua đời ở tuổi 54 và thế giới bóng đá sẽ mãi nhớ những điều đặc biệt mà ông từng làm.

     

    Mino Raiola sinh ra tại Italia nhưng cha mẹ ông di cư đến Hà Lan và chọn định cư ở Haarlem. Thời điểm đó, Raiola vẫn chỉ là đứa trẻ sơ sinh. 

    Raiola không phải là một cầu thủ thực sự tài năng và ông chỉ chơi cho câu lạc bộ địa phương của mình trước khi treo giày ở tuổi 18. Siêu cò sinh năm 1967 từng theo học luật nhưng ông vẫn giữ tình yêu mãnh liệt với môn thể thao vua. Chính vì vậy nên người đại diện khét tiếng này từng đảm nhận vai trò dẫn dắt đội trẻ Haarlem. Ngay cả ở độ tuổi còn non nớt như vậy, Raiola đã là một người nói thẳng và thiếu tôn trọng đối với bất kỳ nhân vật có quyền lực nào. 

    Mino Raiola: Một siêu cò vĩ đại - Bóng Đá

     Không thể làm cầu thủ, Raiola trở thành người đại diện để thỏa mãn tình yêu với bóng đá.

    Raiola khi ấy có nhiều hoài bão nhưng không thể thực hiện vì thiếu tiền. Chính vì vậy nên Raiola mới nghĩ đến việc trở thành người đại diện cầu thủ. Ông trau dồi kỹ năng hòa giải vào thời điểm làm môi giới cho các doanh nhân Hà Lan mang lại lợi ích thương mại ở Italia. Khi ấy, ông đã đàm phán một thỏa thuận với liên đoàn cầu thủ Hà Lan để bản thân có thể đại diện cho tất cả các ngôi sao bóng đá ở quốc gia này.

    Mục tiêu của anh ấy vào thời điểm này là thiết lập mối quan hệ làm việc đặc biệt với Napoli tuy nhiên sự hợp tác này bất thành. Dù vậy, tên tuổi của Raiola bắt đầu được lan tỏa vì hàng loạt vụ mai mối đình đám. Raiola có công quan trọng đưa Dennis Bergkamp cùng Wim Jonk gia nhập Inter Milan từ Ajax. Trước đó một năm, người đại diện nổi tiếng từng sống tại Hà Lan góp phần giúp thương vụ Bryan Roy đến Foggia từ Ajax diễn ra suôn sẻ.

    Trong mắt Raiola, lợi ích dành cho các cầu thủ là trên hết. Ông luôn đòi hỏi điều đó mặc cho phải trở thành cái gai trong mắt nhiều người, nhất là Sir Alex Ferguson. Đó là lý do tại sao hàng loạt cầu thủ tiếng tăm như Paul Pogba hay Zlatan Ibrahimovic đều tìm đến Raiola giúp đỡ. 

    Miệng lưỡi và sự chiêu trò của siêu cò vừa qua đời này là điểm rất lợi hại. Sự nghiệp của ông càng dễ thăng tiến bởi khả năng nói 7 thứ tiếng bao gồm Anh, Italia, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan.

    Mino Raiola: Một siêu cò vĩ đại - Bóng Đá

      Với Raiola, quyền lợi của cầu thủ là trên hết.

    Qua sự hỗ trợ của Raiola, giá trị các cầu thủ nghiễm nhiên gia tăng. Ông từng mạnh dạn tuyên bố việc Ibrahimovic đến PSG đã giúp các du khách đến Pháp có thể chiêm ngưỡng điều đặc biệt mới mẻ khác bên cạnh bức tranh Mona Lisa. Nghe có vẻ ngạo nghễ nhưng đó là thứ nói lên cá tính mạnh của Raiola, điều mà Ibrahimovic cực kỳ thích.

    Dù thế nào, không thể phủ nhận tài năng của Raiola ở lĩnh vực mà ông theo đuổi trong thế giới bóng đá. Những chiêu trò cáo già, mưu mô của ông là thứ khiến siêu cò này bị nhiều chỉ trích. Song, đó cũng là thứ giúp ông cùng Jorge Mendes trở thành cặp kỳ phùng địch thủ trong giới người đại diện cầu thủ.

    (Lược dịch từ Goal)

    Lữ Phong | 21:57 30/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...