MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Minh Vương: 'Tôi bất ngờ khi được HLV Park triệu tập lên tuyển'

    23:17 Thứ bảy 22/12/2018 | 1

    Chiều 22/12, đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ 2 sau khi đăng quang tại AFF Cup 2018 ở trụ sở VFF để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp CHDCND Triều Tiên sau đây 3 ngày.

    Buổi tập chiều 22/12 không có sự góp mặt của HLV Park Hang-seo do vị chiến lược gia người Hàn Quốc bay về nước để tham dự một trận bóng từ thiện. Bên cạnh đó, ông cũng vinh dự nhận giải thưởng của Hiệp hội Nhà báo châu Á (AJA) trao cho 1 trong 4 nhân vật tiêu biểu nhất châu lục năm 2018.

    Trả lời báo chí trước buổi tập, tiền vệ Minh Vương chia sẻ: "Thực sự tôi bất ngờ khi được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển ở giải đấu lần này. Tôi sẽ lại có cơ hội chứng tỏ bản thân trong màu áo đội tuyển."

     - Bóng Đá

     Minh Vương sẽ có cơ hội thứ hai cùng đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

    Tiền vệ khoác áo HAGL đã không góp mặt cùng các đồng đội tại AFF Cup 2018 vừa qua do không nằm trong toan tính chiến thuật của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc, đồng thời bỏ lỡ cơ hội được nâng cao chiếc cúp vô địch.

    "Sau khi bị loại ở những lần tập trung trước đó, tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Bóng đá là môn thể thao có tính cạnh tranh cao nên tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa," Minh Vương cho biết.

    Cách đây không lâu, tại ASIAD 18 được tổ chức ở Indonesia, Minh Vương được triệu tập với vai trò "kép phụ" của đội tuyển Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, cầu thủ này đã gây ấn tượng tốt trong lần được trao cơ hội với cú đá phạt đẳng cấp vào lưới Olympic Hàn Quốc.

    Bước vào Asian Cup, tiền vệ sinh năm 1995 lại có cơ hội chứng tỏ bản thân sau một lần "lỡ hẹn" với đội tuyển. Anh cho biết: "Tôi cần cải thiện thể lực và kỹ năng phòng ngự của mình để theo được giáo án mà ban huấn luyện đề ra. Anh em trong đội cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

    Ngày 25/12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình. Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Iraq, Iran và Yemen.

    Thế Anh | 18:06 22/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...