MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Martial hé lộ 'độc chiêu' cùng Rashford đe dọa Premier League

    07:53 Thứ sáu 23/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Pháp vừa tiết lộ cách thức tập luyện đặc biệt giúp anh và đồng nghiệp của mình thăng hoa.

    Mùa giải 2019/20 chứng kiến sự thay đổi lớn lao trên hàng công của Manchester United. Sau khi Romelu Lukaku ra đi, ban huấn luyện Quỷ đỏ không hề mang về cái tên nào để thay thế. Mặc dù vậy, màn trình diễn của các ngôi sao cho thấy M.U đã quyết định đúng.

    Anthony Martial đang có phong độ rất cao khi ghi được 2 bàn thắng sau 2 trận đấu tại Premier League. Không chịu kém cạnh đàn anh của mình, Marcus Rashford thậm chí có 2 pha lập công, kèm theo đó là 1 đường kiến tạo cho các đồng đội.

    Anthony Martial plays down rivalry with Marcus Rashford for Manchester United’s centre-forward spot - Bóng Đá

     Cặp "số 9, số 10" của Quỷ đỏ đang chơi ấn tượng.

    Đây chính là bộ đôi khiến các CĐV đội chủ sân Old Trafford nhớ lại cặp "song sát" Andy Cole - Dwight Yorke huyền thoại. Chia sẻ về thành tích ấn tượng trong khoảng thời gian qua, tiền đạo người Pháp vừa có tiết lộ rất thú vị.

    "Không có vấn đề gì về vị trí của chúng tôi. Trong tập luyện, tôi và Marcus có một cuộc thi nhỏ với nhau rằng ai sẽ dứt điểm và ghi bàn nhiều nhất. Ai thắng à? Còn phụ thuộc nhiều thứ, thỉnh thoảng là tôi, thỉnh thoảng là cậu ấy", cựu sao AS Monaco trả lời trên Sky Sports.

    "Đôi lúc cậu ta thích đá ở trung tâm hàng công, giống như tôi vậy. Nhưng cũng chẳng vấn đề gì, tôi không thấy phiền. Chúng tôi thảo luận để thay đổi trong trận đấu, điều đó là mối đe dọa đối với hàng thủ đối phương và hi vọng sẽ được duy trì trong cả mùa giải", Anthony Martial chốt lại.

    Xem HLV Ole Gunnar Solskjaer ca ngợi hai tân binh: 

    Giang Nam | 07:35 23/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...