MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Leroy Sane chỉ ra đối thủ đáng sợ nhất với Man City ở NHA mùa tới

    08:43 Thứ ba 24/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sane tin rằng sự trỗi dậy từ một thế lực sẽ đe dọa tham vọng bảo vệ ngôi vô địch của Man City mùa tới.

    The Blues kết thúc ở vị trí thứ 5 mùa giải trước, mất luôn cả suất dự Champions League và về đích với 30 điểm kém nhà vô địch Manchester City.

    Tuy nhiên, Leroy Sane - tiền vệ của nửa xanh thành Manchester tin rằng với việc xuất hiện của huấn luyện viên Maurizio Sarri ở sân Stamford Bridge - người đã có 2 lần chạm trán với đội bóng của anh mùa trước tại đấu trường Champions League - sẽ làm trẻ hoá lại Chelsea.

    Khi được Sky Sport hỏi liệu đội bóng nào sẽ trở thành mối đe dọa lớn với Chelsea mùa tới, Sane cho biết: "Tôi nghĩ đó sẽ là Chelsea bởi vì họ đang có một nhà cầm quân thực sự tốt."

    "Nếu như bạn có xem cái cách mà Napoli chơi mùa trước, bạn sẽ thấy nó thật sự, thật sự hấp dẫn và rất tốt. Chúng tôi đã phải nếm trải điều đó."

     - Bóng Đá

    Sự xuất hiện của Sarri ở Chelsea sẽ khiến Premier League mùa sau khó đoán hơn.

    "Họ sẽ cần một khoảng thời gian để trở nên nhuần nhuyễn lối đá của ông ấy. Họ có thể sẽ trở thành một đội bóng rất đáng gờm."

    "Và cả Liverpool nữa, họ đã mua về những cầu thủ rất tốt. Họ sẽ trở nên mạnh mẽ ở mùa sau."

    Hiện tại, Sane đang tập trung cùng các đồng đội để chuẩn bị cho mùa giải mới trên đất Mỹ.

    Cầu thủ 22 tuổi đã bất ngờ bị loại ra khỏi danh sách triệu tập chính thức của đội tuyển Đức tham dự World Cup 2018. Tuy nhiên, anh cho biết giờ đây anh đã đặt mọi thứ ra phía sau và dành mọi sự tập trung của mình cho việc cải thiện phong độ cho mùa giải mới. Mùa trước, anh được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu.

     - Bóng Đá

     Sane là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Man City mùa trước.

    Sane cho biết: "Tôi đang nhìn về phía trước. Điều đó đã thúc đẩy tôi. Tôi vẫn muốn được ra sân ở World Cup và vì thế tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn."

    "Dĩ nhiên là lúc mới biết tin thì tôi thất vọng thật. Dù vậy, tôi đã cố gắng để bỏ điều đó sang một bên càng nhanh càng tốt và tập trung vào bản thân - để có thể đạt được một tâm lý ổn định cho tương lai."

     - Bóng Đá

     Sane đã bỏ nỗi buồn World Cup lại phía sau để tập trung cho mùa giải tiếp theo.

    "Trở lại trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải cùng cả đội, tôi muốn dành tất cả sự tập trung cho đội của tôi và cho mùa giải tới."

    Nói về Manchester City, những nhà đương kim vô địch nước Anh mùa này chỉ mới thực hiện duy nhất một thương vụ và đó cũng là thương vụ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của họ - Riyad Mahrez từ Leicester City giá 60 triệu bảng.

    Dù gì thì, chỉ cần như vậy thôi thì Pep đã đủ để lúng túng khi chọn đội hình ra sân mùa sau. Sane, Mahrez, Raheem Sterling và Bernardo Silva sẽ cạnh tranh với nhau cho 2 suất ra sân ở đội hình xuất phát của City.

    Bản thân Sane được cho là đang nắm chắc 1 suất và tiền vệ này đồng thời cho rằng đội bóng của anh sẽ gặt hái được thành quả ở mùa giải tới.

    "Anh ấy (Mahrez) là một cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy sẽ bổ sung rất nhiều điều cho các trận đấu của chúng tôi và giúp chúng tôi trở nên tốt hơn" - Sane nói.

    "Tôi nghĩ việc xuất hiện sự cạnh tranh là thật sự tôt. Điều đó tốt cho cả đội và cho cả chính bạn. Bạn sẽ luôn biết rằng mình phải thi đấu đúng 100% thực lực của bản thân, bạn sẽ luôn phải sẵn sàng để ra sân và chơi tốt."

     - Bóng Đá

     Bản hợp đồng duy nhất cho đến lúc này của các nhà đương kim vô địch trong phiên chợ hè 2018.

    "Đội hình này làm cho đội bóng mạnh lên nhiều. Chúng tôi có thể hoán chuyển nó. Bernardo Silva có thể chơi nhiều ở giữa. Có lẽ đội bóng sẽ trở nên tươi mới hơn."

    "Khi đó, các cầu thủ sẽ không cần phải chơi hết tất cả các trận đấu trong suốt mùa giải và sẽ có được sự hồi phục cần thiết."

    Trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới tiếp theo của Manchester City sẽ là trận đấu với Liverpool ở sân vận động MetLife Stadium tại New Jersey ngày thứ năm tới đây (26/07).

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 07:59 24/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...