Huyền thoại tuyển Đức bất bình vì Low loại Sane
10:43 Thứ ba 05/06/2018
BongDa.com.vn Michael Ballack cho rằng Low đang đánh cược với chiếc ghế HLV của mình.

Đội tuyển Đức đang sở hữu một dàn cầu thủ vô cùng chất lượng trong đội hình. Sau thế hệ của những công thần đã mang về chức vô địch World Cup bốn năm về trước như Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, HLV Joachim Low tiếp tục có cho mình những làn gió mới ở đẳng cấp cao nhất. Joshua Kimmich, Leon Goretzka hay Timo Werner hứa hẹn sẽ nối tiếp đàn anh trở thành nòng cốt trong chiến dịch bảo vệ ngôi vị tại Nga.

Tuy nhiên, sự vắng mặt bất ngờ của Leroy Sane trong danh sách cuối cùng lại gây ra tranh cãi lớn.

Ballack:

 Sane bị loại, trong khi Draxler kém phong độ hơn lại được chọn.

Sau một mùa giải đại thành công với danh hiệu Ngoại hạng Anh cũng như phá vỡ vô số kỷ lục, Sane chắc chắn phải là một trong những cái tên được ưu tiên hàng đầu tại bất kỳ đội tuyển nào dự tranh Vòng chung kết World cup sắp tới.

Và huyền thoại tuyển Đức, Michael Ballack mới đây đã tỏ ra nghi hoặc về quyết định của Low. Trên trang Twitter cá nhân, Ballack bày tỏ: "HLV Low đã tự đặt mình dưới một áp lực khủng khiếp! Để ở nhà Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh như Leroy Sane sao?"

Ballack:

 Ballack bực tức thay cho người đàn em.

Cựu tiền vệ Bayern Munich và Chelsea ắt hẳn có lý do chính đáng để cảm thấy bất bình.

Sane đã ghi tổng cộng 14 bàn cùng 17 đường kiến tạo trên mọi đấu trường ở mùa giải vừa qua. Làm một phép so sánh nhỏ, những người chiếm suất của anh là Julian Brandt (12 bàn, 3 kiến tạo) và Julian Draxler (4 bàn, 5 kiến tạo) đều kém xa tiền vệ Manchester City. Rõ ràng đây là một lựa chọn vô cùng khó hiểu của Low.

Nam Tan | 09:38 05/06/2018