MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Jardim úp mở tương lai, rộng cửa đến London?

    09:15 Thứ bảy 05/05/2018

    BongDa.com.vn Trong bối cảnh Arsenal lẫn Chelsea đang muốn thay tướng thì những phát biểu mới đây của Leonardo Jardim phải lưu tâm.

    Theo đó, dù còn hợp đồng với AS Monaco đến tận năm 2020, nhưng HLV Jardim vẫn bỏ ngỏ khả năng rời đội bóng khi mùa giải khép lại. Tờ Sun Sport mới đây đã xác nhận thông tin trên.

    Jardim úp mở tương lai, rộng cửa đến London? - Bóng Đá

     Jardim đang đếm ngày rời Monaco?

    Điều này hoàn toàn trùng khớp với phát biểu của Jardim cách đây vài hôm. Khi đó, ông tiết lộ: "Như một quy tắc sống, tôi không bao giờ ở một CLB quá lâu bởi vì tôi là người cầu tiến. Lý tưởng đó chưa bao giờ thay đổi. Do đó, tôi sẽ chỉ rời Monaco nếu có một đội bóng chất lượng hơn ngỏ lời. Tôi vẫn đang hạnh phúc ở đây và sẽ làm hết mình trước khi hợp đồng với đội bóng kết thúc."

    Đội bóng chất lượng nào khác ngoài Arsenal hay Chelsea đây Jardim, hay còn giải đấu nào hấp dẫn hơn Premier League?

    Thực tế, chuyện chiến lược gia người Bồ Đào Nha ra đi chỉ là vấn đề thời gian, nhất là sau trận thua không tưởng 1-7 trước đại kình địch PSG. BLĐ Monaco sau đó phải làm một việc hiếm có trong tiền lệ - trả lại tiền vé cho các cổ động viên lặn lội tới sân khách và chứng kiến thất bại nặng nề của đội bóng xứ Công quốc. 

    Nhìn một cách tổng thể, đây chỉ là hậu quả tất yếu cho việc "chảy máu chất xám" trong mùa Hè năm ngoái. Kylian Mbappe, Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko và Benjamin Mendy lần lượt ra đi, để lại một khoảng trống mênh mông trong đội hình mà những tân binh không tài nào lấp nổi. 

    Jardim úp mở tương lai, rộng cửa đến London? - Bóng Đá

     Chia tay những trụ cột khiến Monaco sa sút quá nhanh. 

    Đến với những đội bóng ở nước Anh, Jardim phần nào sẽ bớt đi mối lo về nhân sự. Quan trọng, ông sẽ chọn Chelsea hay Arsenal? Với The Blues, họ đang có sẵn một bộ khung khá ổn định. Khó nhất là "người mới" phải có được "nhân tâm". Jardim thì chưa được đánh giá cao ở điểm này.

    Ngược lại, sân Emirates là mảnh đất màu mỡ để Jardim thể hiện sự "mát tay" với các cầu thủ trẻ. Sau hai mùa liên tiếp không được dự Champions League, kì vọng của các ông chủ tại Arsenal cũng không phải quá cao cho một mùa giải có tính chất chuyển giao. 

    Khi được phép sai, tin rằng Jardim sẽ mang 4-4-2 trứ danh trở lại với Bắc London. Đấy là chưa kể, mức lương mà Jardim đòi hỏi không phải quá cao so với mặt bằng chung (trên dưới 7 triệu bảng/năm). So với mức lương 8 triệu bảng/năm của Wenger hay 9 triệu bảng/năm của Antonio Conte quả hãy còn kém xa. 

    Monaco của Jardim từng bùng nổ thế nào?

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 07:33 05/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...