MỚI NHẤT :
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Học trò cưng tỏa sáng, “phù thủy” Park Hang-seo giải tỏa sức ép ngàn cân

    21:48 Thứ sáu 20/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Sự “hồi sinh” của các học trò cưng tại V-League là cú hích tinh thần mạnh mẽ cho HLV Park Hang-seo trước cuộc tái đấu Malaysia.

    Đầu tiên phải nhắc đến Nguyễn Thành Chung, tác giả bàn thắng duy nhất giúp Hà Nội FC đả bại chủ nhà SLNA, mang về danh hiệu vô địch V-League lần thứ 2 liên tiếp cho đội bóng thủ đô. Trung vệ Thành Chung ghi bàn không hề thua kém một tiền đạo "sát thủ" bằng pha bay người đánh đầu đẳng cấp. Người hâm mộ có thể ngạc nhiên với Thành Chung nhưng thầy Park thì không.

    Tại vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo từng thử nghiệm Thành Chung đá tiền đạo và anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi chọc thủng lưới đối phương 2 lần, trong đó có bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan. Phá lưới SLNA, Thành Chung đã có 3 bàn thắng trong 2 trận gần nhất tại V-League. Trong tình thế Đình Trọng vắng mặt dài hạn, Quế Ngọc Hải chưa hồi phục do chấn thương sau trận gặp Thái Lan, Thành Chung là một cái tên đáng để thầy Park cân nhắc ở hàng thủ.

     - Bóng Đá

     Thành Chung đánh đầu ghi bàn mang về ngôi vô địch V-League cho Hà Nội FC. Ảnh VPF.

    Không chỉ có Nguyễn Thành Chung, HLV Park Hang-seo còn hài lòng với phong độ ghi bàn của các học trò cưng ở hàng tấn công. Nguyễn Văn Toàn vừa nổ súng trong trận HAGL nhấn chìm Hải Phòng với tỷ số 5-1. Tốc độ nhanh như chớp, những pha lừa bóng kỹ thuật của Văn Toàn đã làm rối loạn hàng phòng ngự đối phương. VT9 vẫn duy trì phong độ ổn định trong màu áo HAGL. Ở đội tuyển Việt Nam, tiền đạo này còn thiếu một chút duyên ghi bàn. Và trận gặp Malaysia sẽ là cơ hội để Nguyễn Văn Toàn “phá dớp”.

    Nguyễn Quang Hải, một cái tên quan trọng khác trong thành phần đội tuyển Việt Nam, đã thi đấu ấn tượng tại V-League. Anh vừa lập cú đúp trong trận thắng Viettel và gần như hồi phục 100% phong độ. Trong trận gặp SLNA, HLV Chu Đình Nghiêm rút Quang Hải ra sân sớm nhằm dưỡng sức cho AFC Cup 2019 cũng như giảm tải cho cầu thủ này.

    Đây tín hiệu vô cùng lạc quan cho HLV Park Hang-seo, bởi trận gặp Malaysia mang tính chất quan trọng. Việc Quang Hải và các cầu thủ Hà Nội FC bình phục hoàn toàn sẽ giúp đội tuyển Việt Nam càng có nhiều cơ hội đánh bại đối thủ vô cùng khó chơi “Hổ Malay”.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Văn Toàn vừa có bàn thắng thứ 8 tại V-League trong trận thắng Hải Phòng FC. Ảnh VPF.

    Công tâm mà đánh giá, “phù thủy” Park Hang-seo đang đối mặt với nhiều sức ép tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Chấn thương của Trần Đình Trọng, Phan Văn Đức và các trụ cột quá tải khiến cho đội tuyển Việt Nam thi đấu chưa đạt kết quả như mong muốn trước Thái Lan. VFF và VPF vừa dời lịch thi đấu V-League nhằm “tiếp lửa” thầy trò HLV Park Hang-seo có sự chuẩn bị hoàn hảo nhất.

    Cho nên việc các tuyển thủ Thành Chung, Văn Toàn, Quang Hải... thi đấu xuất thần và “hồi sinh” phong độ đỉnh cao giúp thầy Park giải tỏa căng thẳng. Giờ đây vị thuyền trưởng người Hàn Quốc có thể hoàn toàn an tâm, dốc toàn lực cho quá trình chuẩn bị, hướng đến mục tiêu đả bại Malaysia.

    Gia Minh | 21:15 20/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...