MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • HLV trưởng U15 Việt Nam tiết lộ bất ngờ về đối thủ tại giải U15 Đông Nam Á

    11:18 Thứ ba 23/07/2019

    BongDa.com.vn HLV trưởng U15 Việt Nam đã có những chia sẻ về các đối thủ trước ngày lên đường tham dự giải U15 Đông Nam Á.

    Để chuẩn bị cho giải U15 Đông Nam Á, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản cực kì bổ ích khi lần lượt gặp các đội là Trẻ Vissel Kobe, U18 Học viện Gamba Osaka và ĐT trường THPT Kokoku. Đây là các đội bóng có các cầu thủ 17 tuổi. Nhận xét về chuyến tập huấn này, HLV Đinh Thế Nam cho biết, bản thân chúng ta so với U15 của Nhật Bản là kém hơn nhưng qua từng trận, các cầu thủ của chúng tã đã rèn luyện được bản lĩnh. 

    "U15 đã có những tiến bộ về tinh thần và chuyên môn chỉ trong thời gian ngắn. Nên BHL đề ra phương án tập luyện để kết dính vì các cầu thủ đến từ 5, 6 CLB khác nhau. Bởi bóng đá là môn tập thể, vì thế đương nhiên với lứa U15 chưa thể ổn định, có thể hôm nay tốt mai lại kém đi. Nhưng tôi tin tưởng vào đội khi tham dự giải U15 Đông Nam Á sẽ có kết quả tốt." - HLV Đinh Thế Nam cho biết.

     - Bóng Đá

    HLV Đinh Thế Nam đánh giá cao Indonesia và Malaysia tại giải U15 Đông Nam Á. Ảnh: Minh Anh.

    Ở giải đấu sắp tới, U15 Việt Nam sẽ nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Myanmar, Timor Leste, Singapore và Philippines. Đánh giá về các đối thủ, HLV họ Đinh tiết lộ, ngay trong buổi sáng 23/7, ông đã nhận được một thông tin quan trọng về đối thủ Indonesia, tại một giải  quốc nội thì họ đã đánh bại Iran và Nam Triều Tiên, đây sẽ là một đối thủ mạnh của U15 Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng đáng giá cao Malaysia ở bảng đấu này.

    "Chúng ta đương nhiên phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất là HCV dù là 1 giải đấu nào đó, nhưng đương nhiên chúng ta phải phấn đấu hết mình, còn bóng đá có phần nào đó là may mắn cùng những yếu tố khác. Vì thế cần phải xem xét làm sao chúng ta phát huy được thế mạnh nhất." - HLV Đinh Thế Nam nói.

    Cũng theo HLV này, hiện nay cơ bản mỗi CLB có 1 phương pháp đào tạo khác nhau. Bản thân ông cũng cho rằng, về cơ bản các cầu thủ U15 hiện nay là tốt vì đến từ các CLB như SLNA, PVF....  Mỗi nơi có 1 cách tập khác nhau. Nhưng qua thời gian tập luyện, nói chuyện, phân tích bằng hình ảnh thì các cầu thủ đã có sự gắn kết

    "Hiện tại chúng tôi thời gian chưa có nhiều, mặc dù các cầu thủ có tiến bộ. Nhưng tôi mong các cháu tự tin hơn nữa. Ý thức hơn nữa trong sinh hoạt, tập luyện. Đương nhiên các cháu 15 tuổi thì tính chuyên nghiệp nói chung của cầu thủ Việt Nam và U15 nói riêng thì tính chuyên nghiệp là quan trọng." - HLV trưởng U15 Việt Nam nói thêm.

     - Bóng Đá

    U15 Việt Nam sẽ gặp U15 Indonesia tại trận ra quân ngày 27/7. Ảnh: Minh Anh.

    Nói về những khó khăn cũng như cần phải thay đổi gì cho các cầu thủ U15 Việt Nam đặc biệt là trong thay đổi ý thức, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ: "Tôi nghĩ là khó và mất thời gian nhưng mình giám sát kèm cặp lúc động viên lúc quát mắng, ngoài ra trao đổi như những người bạn thì có thay đổi".

    Theo lịch thi đấu, Thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ gặp Indonesia tại trận ra quân ngày 27/7. Các đối thủ tiếp theo lần lượt là Philippines (ngày 29//7), Singapore (ngày 31/7), Myanmar (ngày 2/8) và Timor Leste (ngày 4/8).

    Minh Anh | 10:30 23/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...