MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • HLV trưởng Thái Lan, Akira Nishino “một mình” chống lại đội tuyển Việt Nam

    23:37 Thứ năm 08/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Thời gian trận đại chiến Thái Lan – Việt Nam đang đến gần nhưng ông Akira Nishino vẫn chưa xác định được ê kíp cộng sự ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan.

    Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là diễn ra trận derby số 1 Đông Nam Á giữa Thái Lan và Việt Nam nhưng tân HLV trưởng Akira Nishino chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng cho màn ra mắt đáng được chờ đợi này. Nguyên nhân xuất phát từ sự cẩn trọng của ông Nishino trong việc chọn các thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan.

    Truyền thông xứ sở Chùa vàng đưa tin trong khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang lo sốt vó, khẩn trương lên danh sách 10 huấn luyện viên tham gia ban huấn luyện, thì ông Nishino vẫn thong dong. Quan trọng hơn là vị thuyền trưởng người Nhật Bản tỏ ra khá kín tiếng, chưa thể hiện rõ quan điểm sẽ chọn đội ngũ trợ lý là những người đồng hương hay các HLV Thái Lan.

     - Bóng Đá

    Một số chuyên gia Thái Lan lo ngại ông Nishino gặp khó trước Việt Nam vì chưa hiểu bóng đá ĐNÁ.

    Thực tế thành công của HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam thời gian qua cho thấy vai trò quan trọng của các trợ lý. Không phải ngẫu nhiên mà thầy Park tin dùng những người đồng hương Lee Young-jin, Kim Han-yoon, Park Sung-gyu trong thành phần ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Trợ lý Lee Young-jin là "cánh tay mặt" và là "bộ não" của ông Park trong các quyết định về nhân sự, lựa chọn chiến thuật, phân tích đối thủ. Trợ lý Park Sung-gyu chịu trách nhiệm về chuẩn bị thể lực. Sự ăn ý của thầy Park và các cộng sự là một trong những nguyên nhân then chốt mang đến thành công của bóng đá Việt Nam.

    Trở lại với việc chọn trợ lý, theo báo chí nước này, FAT đã gửi danh sách 10 cái tên sẵn sàng tham gia ban huấn luyện U23 và đội tuyển Thái Lan cho HLV Nishino. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về ông Nishino. Báo chí xứ sở Chùa vàng phân tích có khả năng HLV Nishino sử dụng thành phần trợ lý gồm những người đồng hương Nhật Bản và các chiến lược gia người Thái. Tiêu chí dành cho các HLV Thái Lan tham gia ban huấn luyện của ông Nishino, đó là dày dạn kinh nghiệm, nắm rõ bóng đá khu vực Đông Nam Á.

     - Bóng Đá

    Ông Sirisak Yodyardthai sẽ tham gia ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan trong vai trò trợ lý cho HLV Nishino?

    Có tin, ông Nishino sau kỳ nghỉ ngắn tại Nhật Bản sẽ trực tiếp trao đổi, thảo luận theo dạng phỏng vấn với 10 ứng viên do FAT giới thiệu để gút lại danh sách 4 trợ lý cho U23 và đội tuyển Thái Lan. Một trong những ứng viên sáng giá nhất là cựu HLV Thái Lan, Sirisak Yodyardthai. Ông này nộp đơn từ chức sau khi Thái Lan thảm bại tại King’s Cup 2019.

    Nói tóm lại, sự bất cập trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển Thái Lan là tin tốt lành cho thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận đại chiến vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 tới.

    Tiểu Phương | 23:15 08/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...