MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Người Thái “phục hận” thành công hay tiếp tục nợ nần chồng chất?

    23:20 Thứ năm 01/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Nền bóng đá Thái Lan đang dốc hết vốn liếng phục vụ mục tiêu đả bại đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á.

    Người Thái là số 1 Đông Nam Á về thành tích

    Công tâm mà đánh giá, nếu xét về mặt thành tích nền bóng đá Thái Lan không có đối thủ tại khu vực Đông Nam Á. Họ đã thống trị đấu trường SEA Games với 16 lần vô địch. Đó là chưa kể 4 lần giành bộ HCB, 5 lần HCĐ. Tại AFF Cup, Bầy Voi chiến là đội đạt thành tích tốt nhất với 5 danh hiệu quán quân, 3 lần về nhì trong 11 lần giải được tổ chức. Singapore 3 lần đăng quang, Việt Nam 2 lần vô địch, Malaysia 1 lần giành ngôi quán quân là 3 đội còn lại khối ASEAN xuất hiện trên bảng vàng danh dự AFF Cup.

     - Bóng Đá

    HLV Nishino muốn thắng Việt Nam trong trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022.

    Có thể nói bóng đá Thái liên tục đào tạo ra những tài năng xuất sắc nối tiếp thành công của các bậc đàn anh. Nổi bật nhất là Kiatisak, Dusit, Tawan, Thonglao, Chanathip Songkrasin, Theerathon... Thậm chí những thời điểm bóng đá Thái không thật sự nổi trội hơn đối thủ nhưng nhờ vào kinh nghiệm và truyền thống, họ vẫn giành chiến thắng cuối cùng tại SEA Games hay AFF Cup.

    Sự thống trị này được người hâm mộ cầu thủ, những người làm chuyên môn của bóng đá Thái Lan coi là DNA chiến thắng của bầy voi chiến. Vì vậy, người Thái không thể chấp nhận sự thật cay đắng rằng họ đã bị Việt Nam qua mặt và liên tục 3 lần thất bại trong vòng 2 năm qua. Chính tâm lý đàn anh và luôn tự mãn khiến họ gánh chịu áp lực tâm lý nặng nề và đánh mất chính mình, triển khai lối đá bạo lực “chặt chém” trước Việt Nam tại King’s Cup 2019.

    Nhưng thời thế đã khác xưa

    HLV Akira Nishino là trường hợp đặc biệt đối với bóng đá Thái Lan. Cựu thuyền trưởng đội tuyển Nhật Bản là HLV gốc châu Á, không tính các HLV nội, đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này. Trước đây, người Thái chỉ tin dùng các chiến thuật gia từ Nam Mỹ, châu Âu nhưng lần này Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) buộc phải phá lệ vì nóng mặt trước những thành công của người láng giềng Việt Nam và quan trọng hơn là họ muốn “phục hận” sau thất bại tại King’s Cup vừa qua. FAT đã chơi lớn khi chi gần 1 triệu USD/năm để ký bằng được với HLV Akira Nishino.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan?

    Thành tích quá khứ không giúp gì cho bóng đá Thái Lan ở hiện tại. Người Thái hoàn toàn thất thế trước thầy trò HLV Park Hang-seo gần 2 năm qua với 3 thất bại liên tiếp. Vì lẽ đó, truyền thông Thái Lan cho hay một trong những nguyên nhân dẫn đến quyết định chọn ông Nishino của FAT xuất phát từ yếu tố gốc châu Á. Chủ tịch FAT Somyos Pumpanmuang kỳ vọng HLV người châu Á sẽ hiểu cầu thủ hơn, quen thuộc với yếu tố văn hóa, con người, thời tiết, ẩm thực và thành công giống như HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam. Quan trọng hơn, HLV Nishino đến từ Nhật Bản được cho là sẽ có cách khắc chế HLV Park Hang-seo đến từ Hàn Quốc.

    Như sự trùng hợp ngẫu nhiên, báo chí Thái cho hay có thể ông Akira Nishino sẽ áp dụng chiến thuật 3 trung vệ tương tự lối chơi đội tuyển Việt Nam. Người Thái đang đánh canh bạc tất tay nhằm "phục hận" đội tuyển Việt Nam. HLV Nishino sẽ dẫn dắt Bầy Voi chiến "đòi nợ" thành công hay tiếp tục nợ nần chồng chất trước thầy trò HLV Park Hang-seo? Câu trả lời sẽ có vào ngày 5/9 khi 2 đội chạm trán trong trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 tại Thái Lan.

    Gia Minh | 22:50 01/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...