MỚI NHẤT :
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Chuyên gia Thái nghi ngờ khả năng thành công của HLV Akira Nishino

    23:36 Thứ ba 30/07/2019

    BongDa.com.vn Một HLV tại Thai-League mới đây, theo Siam Sport cho rằng quỹ thời gian 10 ngày là một thách thức đối với ông Akira Nishino.

    Cựu thuyền trưởng đội tuyển Nhật Bản Akira Nishino ký hợp đồng với mức đãi ngộ gần 1 triệu USD/năm dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Huấn luyện viên Akira Nishino tự tin với mục tiêu nâng tầm bóng đá Thái Lan sánh vai cùng “ngũ hổ” châu Á gồm Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia tranh chấp suất dự vòng chung kết cúp bóng đá thế giới. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng trước mắt là giúp Bầy Voi chiến đả bại đại kình địch Việt Nam tại trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    HLV Sasom Pobprasert cho rằng ông Nishino sẽ sử dụng bộ khung cũ trong trận Thái Lan gặp Việt Nam. Cre: Siam

    Bất chấp những tuyên bố đầy tính chiến đấu của ông Nishino, mới đây HLV trưởng câu lạc bộ Chonburi, Sasom Pobprasert bày tỏ sự lo lắng về cơ hội thành công của đội tuyển Thái Lan dưới quyền nhà cầm quân mới trong trận gặp đội tuyển Việt Nam: “Akira Nishino là một chiến lược gia đẳng cấp. Nhưng thời gian gấp rút trước mắt, ông ấy nhiều khả năng lựa chọn những gương mặt cũ cho đội tuyển quốc gia. Chọn cầu thủ quen thuộc mang lại sự an toàn đồng thời sẽ khiến người hâm mộ bất an.” Ông Sasom nhận định: “Nếu đủ sự dũng cảm, quyết đoán, HLV Nishino có thể thay đổi lối chơi đội tuyển Thái Lan một cách hấp dẫn, đẹp mắt hơn. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là kết quả cuối cùng.

    HLV Akira Nishino ký hợp đồng dẫn dắt U23 và đội tuyển Thái Lan trong 2 năm. Theo thỏa thuận giữa 2 bên có điều khoản phụ liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và ông Nishino sẽ xem xét lại hợp đồng sau mỗi giải đấu. HLV Nishino yêu cầu FAT tạo điều kiện cho đội tuyển Thái Lan có quỹ thời gian 10 ngày chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp Việt Nam tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam cũng có 10 ngày hội quân và rèn chiến thuật trước khi lên đường sang Thái Lan quyết đấu cùng đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

    Sân Rangsit nơi diễn ra trận đại chiến Thái Lan - Việt Nam chỉ có sức chứa 25.000 chỗ ngồi.

    Ông Sasom Pobprasert hiện đang dẫn dắt Chonburi phân tích thêm: “Tôi tin rằng ông Nishino sẽ thực hiện một số thay đổi. Nhưng trong thời gian ngắn điều này rất khó. Thay đổi chiến thuật, triết lý thường đi kèm rủi ro, không thể mang lại kết quả ngay lập tức.” Truyền thông Thái Lan đưa tin ông Nishino gấp rút nhờ FAT tìm trợ lý cho ban huấn luyện đội tuyển quốc gia. Có tin tạm thời HLV Akira Nishino sẽ hợp tác cùng ông Sirisak Yodyardthai, cựu HLV đội tuyển Thái Lan tại King’s Cup 2019 và HLV đội U19 Thái Lan, Isara Sritharo.

    Trận đại chiến giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan và Việt Nam tại bảng G vòng loại World Cup 2022 thi đấu vào ngày 5/6 ở sân Rangsit thuộc đại học Thammasat với sức chứa 25.000 chỗ ngồi.

    Tiểu Phương | 23:10 30/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...