MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • HLV Lê Huỳnh Đức: “Đức Chinh sẽ còn tiến bộ hơn”

    20:56 Chủ nhật 22/01/2017 | 2

    BongDa.com.vn Tỏa sáng với cú đúp bàn thắng trong trận thắng Hải Phòng FC, tiền đạo U19 Việt Nam, Hà Đức Chinh chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong trận đấu chiều nay.

     - Bóng Đá

     Đức Chinh đã có được 3 bàn thắng ở V-League 2017. Ảnh: Viết Định.

    Trong bối cảnh chân sút chủ lực Gaston Merlo không thể ra sân thi đấu, HLV Lê Huỳnh Đức đã đặt niềm tin vào Hà Đức Chinh, tiền đạo của U19 Việt Nam. Qua đó, màn thể hiện của cầu thủ này đã phần nào đó đáp ứng được sự kỳ vọng của vị thuyền trưởng của mình và người hâm mộ Đà thành. Cú đúp bàn thắng trong trận đấu chiều nay đã chứng tỏ tiềm năng của cầu thủ này.

    Sau trận đấu này, HLV Trương Việt Hoàng đã nhận xét: “Đức Chinh là một cầu thủ tiềm năng. Hôm nay, cậu ấy thi đấu rất tốt và đã ghi được hai bàn thắng. Việc các cầu thủ trẻ thường xuyên được trao cơ hội để ra sân là một tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam.”

    Cũng đồng quan điểm với đồng nghiệp, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng: “Đức Chinh đã thi đấu rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Cầu thủ này đã có những tình huống dứt điểm nguy hiểm, trong đó có một tình huống đưa bóng dội cột dọc và đã có được hai bàn thắng, đóng góp vào chiến thắng của đội chủ nhà.

    Nhưng Đức Chinh vẫn còn non khi chưa đưa ra những quyết định khi nào nên dứt điểm, khi nào thì nên chuyền cho các đồng đội. Hy vọng trong quá trình tập luyện, tôi sẽ uốn nắn cho Đức Chinh hoàn thiện để tiến bộ hơn.” Huỳnh Đức nói thêm.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng tiền đạo U19 Việt Nam sẽ còn tiến bộ hơn. Ảnh: Viết Định.

    Với cú đúp có được trong trận đấu ngày hôm nay, tiền đạo U19 Việt Nam đã có riêng cho mình 3 bàn thắng ở V-League 2017. Không những thế, Đức Chinh đang thể hiện rất tốt vai trò của “người đóng thế” trong lúc chân sút chủ lực Merlo chưa thể quay trở lại sân cỏ. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như ở những trận vừa qua, nỗi lo về một vị trí tiền đạo cắm ở các lứa U và ĐT Việt Nam gần như đã có lời giải đáp xứng đáng.

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 20:40 22/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...