MỚI NHẤT :
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • HLV Hoàng Anh Tuấn muốn nghe trực tiếp bầu Đức nhận xét về mình

    13:48 Thứ ba 12/09/2017 | 1

    Từ Myanmar, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng ông tôn trọng bầu Đức và muốn nghe trực tiếp nhận xét của Phó chủ tịch tài chính VFF, chứ không nghe qua báo chí, truyền thông.

    Trong thời gian gần đây, nhiều thông tin đăng tải trên báo chí, mạng xã hội về việc bầu Đức "chê" HLV Hoàng Anh Tuấn không đủ tầm dẫn dắt đội tuyển quốc gia nói chung và lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... nói riêng. 

    Tuy nhiên, HLV trưởng U18 Việt Nam khá điềm tĩnh khi nghe những thông tin này. Ông nói rằng bản thân không nghĩ gì nhiều và cũng không vì thế mà làm ảnh hưởng tới chuyên môn khi đang dẫn dắt U18 Việt Nam dự Vòng chung kết U18 Đông Nam Á 2017. 

    "Thật ra tôi cần phải nghe trực tiếp những lời nhận xét đó từ anh Đức (tức bầu Đức - PV), chứ tôi không nghe qua báo chí trích dẫn lại", HLV Hoàng Anh Tuấn nói. 

    Trước đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đăng quan điểm trên trang cá nhân về việc sử dụng tiền đạo Nguyễn Công Phượng:

    "Cậu ấy không có lỗi. Hãy trao cậu ấy cho tôi!", HLV Hoàng Anh Tuấn "đăng đàn" sau khi Công Phượng bị chỉ trích ở trận đội tuyển Việt Nam thắng 2-1 trước Campuchia hôm 5/9. 

    HLV Hoàng Anh Tuấn muốn nghe trực tiếp bầu Đức nhận xét về mình - Bóng Đá

     HLV Hoàng Anh Tuấn được nhiều người hâm mộ ủng hộ lên nắm ĐTVN thay thế "ghế nóng" của HLV Hữu Thắng.

    Trong chiều nay (12/9), Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ họp bàn, chọn lọc hồ sơ các ứng viên ứng cử vào ghế HLV trưởng đội tuyển và đội U22 Việt Nam. 

    Từ Myanmar, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết sẽ suy nghĩ tới việc có dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên phải sau khi kết thúc giải U18 Đông Nam Á 2017.

    "Công việc của tôi là đang làm HLV đội U18 Việt Nam. Nếu có chuyện VFF mời tôi dẫn đội tuyển quốc gia thì sau giải đấu này tôi mới nghĩ tới. Lúc này, mọi thời gian, suy nghĩ tôi dành cho U18 Việt Nam", vị HLV người Khánh Hòa chia sẻ.

    Giám đốc kỹ thuật người Đức Jurgen Gede cũng nói rõ ràng quan điểm của mình trước tin đồn ông có thể dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông Gede cho biết muốn cùng HLV Hoàng Anh Tuấn tìm hiểu sâu về bóng đá trẻ Việt Nam để đưa ra những chiến lược phù hợp, giúp bóng đá Việt Nam phát triển bền vững từ lứa trẻ và từ cấp CLB. 

    "Tôi muốn thực hiện đúng nhiệm vụ Giám đốc kỹ thuật của mình khi ký hợp đồng với VFF", ông Gede cho biết. 

    Về cục diện bảng B giải U18 Đông Nam Á 2017, ở trận đấu tối qua, chủ nhà U18 Myanmar giành chiến thắng 7-0 trước U18 Philippines để lên dây cót trước tinh thần trước trận cuối cùng gặp U18 Việt Nam (18h30 ngày 13/9, theo giờ Việt Nam).

    Trong khi đó ở bảng A, U18 Thái Lan và U18 Malaysia đã sớm giành vé vào bán kết trước 1 vòng đấu, tuy nhiên chưa xác định được đội nào sẽ đứng đầu bảng.

    HLV Hoàng Anh Tuấn muốn nghe trực tiếp bầu Đức nhận xét về mình - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng bảng B giải U18 Đông Nam Á 2017. 

    Tùng Lê | 12:32 12/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...