MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Bầu Đức phản ứng, HLV Hoàng Anh Tuấn nói Facebook bị hack

    18:30 Thứ sáu 08/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sau phản ứng gay gắt của bầu Đức diễn ra sau khi ông biết về dòng trạng thái mà HLV Hoàng Anh Tuấn đăng trên facebook vào ngày 7/9. Từ Myanmar, thuyền trưởng U18 Việt Nam đã lên tiếng cho rằng trang cá nhân mình đã bị kẻ xấu lợi dụng để đăng thông tin không đúng sự thật.

    Chiều 8/9 từ Myanmar, HLV Hoàng Anh Tuấn đăng tải dòng trạng thái: “Các bạn thân mến! Facebook này (Tuan Hoang Anh) đã bị hack, một số kẻ đã lợi dụng làm những việc xấu. Tất cả thông tin sau này đều không đúng sự thật. Hoàng Anh Tuấn xin tạm đóng, xin hẹn gặp lại các bạn sau!”. Điều đó đồng nghĩa thuyền trưởng U18 Việt Nam đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên trang cá nhân hôm qua không phải do mình viết.

     - Bóng Đá

     HLV Hoàng Anh Tuấn đã đính chính thông tin trên trang cá nhân chiều 8/9.

    Trước đó, ngày 7/9 trên trang cá nhân được xác định là của HLV Hoàng Anh Tuấn đã đăng tải trạng thái “Công Phượng không có lỗi!!! Hãy trao cậu ấy cho tôi!!!”, ngay lập tức đã gây ra những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ nhất là sau thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29.

    Đặc biệt, thông tin này đã khiến bầu Đức rất tức giận khi có những phát ngôn gây sốc về HLV Hoàng Anh Tuấn với báo chí, khi cho rằng ông Tuấn “con” không đủ tầm để dẵn dắt Công Phượng cũng như ĐT Việt Nam: “Trao Công Phượng để làm gì? Có biết đào tạo đâu mà trao. Đào tạo được cầu thủ nào thành tài chỉ ra coi thử?”, bầu Đức nói về thông tin trao Công Phượng cho HLV Hoàng Anh Tuấn xuất hiện ngày 7/9.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức không muốn ông Tuấn "con" làm thầy Công Phượng.

    Không chỉ buồn cười trước chuyện trao Công Phượng cho HLV Hoàng Anh Tuấn, bầu Đức còn cho biết HLV Hoàng Anh Tuấn không thể làm HLV trưởng ĐTQG sau khi HLV Hữu Thắng từ chức.

    Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định bóng đá Việt Nam có nhiều HLV giỏi có thể thay thế HLV Nguyễn Hữu Thắng. Ông chỉ ra 4 cái tên là HLV Lê Thụy Hải, HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng), HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) và HLV Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam FC) chứ không phải là HLV Hoàng Anh Tuấn.

    Thế nhưng, sau khi nhà cầm quân gốc Khánh Hòa đã lên tiếng đính chính thông tin trên không phải do mình viết, thì có lẽ bầu Đức cũng nên chọn cách im lặng để mọi việc lắng xuống.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:00 08/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...