MỚI NHẤT :
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Hé lộ 3 lý do giúp TP.HCM chiếm đỉnh bảng V-League

    18:32 Chủ nhật 07/04/2019

    BongDa.com.vn Thuê đồng hương của ông Park Hang-seo, Chung Hae Seong làm HLV trưởng, TP.HCM đã trình diễn một diện mạo mới ở mùa giải năm nay: Chắc chắn trong phòng ngự, hiệu quả trong phản công.

    Mùa trước, CLB bóng đá TP.HCM phải rất vất vả mới thành công trong cuộc chiến tránh rớt hạng với vị trí thứ 12 chung cuộc, chỉ hơn Nam Định, đội đá playoff, 3 điểm. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tích cực và vô cùng bất ngờ ở V-League 2019. Thầy trò HLV Chung Hae Seong thi đấu tưng bừng lập hattrick thắng và 1 hoà tạm chiếm đỉnh bảng xếp hạng V-League. Có người hâm mộ ví von rằng đây là thời của các chiến lược gia người Hàn Quốc. Nhận định nay hoàn toàn chính xác, bởi thành công bước đầu của TP.HCM cho thấy yếu tố chuyên nghiệp, chiến thuật "biết người biết ta", tinh thần đoàn kết sẽ là tiền đề thành công cho bất kỳ đội bóng nào.

    Hé lộ 3 lý do giúp TP.HCM chiếm đỉnh bảng V-League - Bóng Đá

     HLV Chung Hae Seong trong niềm vui chiến thắng.

    Sự lựa chọn chiến thuật không thể hợp lý hơn

    Khách quan mà đánh giá, triết lý bóng đá của ông Chung Hae Seong có phần tương đồng với HLV đội tuyển Việt Nam, Park Hang-Seo, đó là đảm bảo sự vững chắc nơi phần sân nhà, giữ sạch lưới rồi mới tính đến việc ghi bàn. Có lẽ những người hâm mộ yêu bóng đá tấn công không thích điều này, nhưng đây là cách chơi hợp lý nhất đối với lực lượng TP.HCM. Và thực tế, việc tạm đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2019, là câu trả lời chính xác nhất.

    Với lực lượng hiện tại, HLV Chung Hae Seong rất khó xua các học trò tràn lên phần sân đối phương chơi tấn công tổng lực. Cho nên với chiến thuật "biết người, biết ta", TP.HCM không thể nào thi đấu đẹp mắt, còn thiếu những đường nét tấn công hào hoa, nhưng các cầu thủ biết cách trừng phạt sai lầm của đối phương, luôn ghi bàn vào thời điểm quyết định. Bàn thắng ở những giây bù giờ của Lê Hoàng Thiên trong trận thắng Hải Phòng 1-0 là một minh chứng rõ nét nhất.

    Tính chuyên nghiệp

    Ngoài việc truyền một luồng gió mới vào lối chơi của đội bóng, HLV Chung Hae Seong còn giúp các cầu thủ TP.HCM hiểu thế nào là sự chuyên nghiệp. Chứng kiến một buổi tập của TP.HCM mới thấy tính chuyên nghiệp trong bóng đá là như thế nào. Một đội ngũ HLV, trợ lý, phiên dịch... gần 15 con người tất bật phục vụ cho các cầu thủ. Sự chuyên nghiệp còn thể hiện ở việc, đội bóng có riêng một người chuyên lo hậu cần, dinh dưỡng,... để các cầu thủ an tâm thi đấu.

    Riêng về sự chuẩn bị thể lực, TP.HCM có tới 5 người chuyên thiết kế các bài tập thể lực, massage phục hồi cho các cầu thủ sau những trận cầu căng thẳng. Xem các trận đấu dễ dàng nhận ra, TP.HCM có thể nhường thế trận cho đối phương, thua kém về kỹ thuật nhưng hoàn toàn chiếm ưu thế về thể lực cũng như các pha tranh chấp tay đôi. Những sự chuẩn bị chuyên nghiệp chu đáo vừa kể trên đóng góp rất lớn vào thành công bước đầu của TP.HCM tại V-League 2019.

    Hé lộ 3 lý do giúp TP.HCM chiếm đỉnh bảng V-League - Bóng Đá

     TP.HCM sẽ là chú ngựa ô tại V-League mùa giải năm nay.

    Tinh thần đồng đội

    May mắn cho HLV Chung Hae Seong và người hâm mộ bóng đá thành phố mang tên Bác là TP.HCM không có ngôi sao nổi bật trong đội hình. Siêu sao duy nhất có lẽ đó là tập thể đội bóng. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để HLV Chung Hae Seong áp dụng lối đá "rình rập", phòng ngự phản công khá hiệu quả. Hoả lực tấn công của đội chủ sân Thống Nhất chia đều cho các tuyến, khiến cho đối phương rất khó đề phòng và bắt bài. Tính đến thời điểm hiện tại, 5 bàn thắng của TP.HCM xuất phát từ 5 cầu thủ khác nhau trải đều cả 3 tuyến: Hoàng Thiên, Hoàng Thịnh, Vinicius,  Văn Thành, Thanh Bình. Nhờ vào lối chơi tập thể, bọc lót khá hiệu quả nên TP.HCM có hàng thủ cứng như bê tông, mới bị thủng lưới 1 lần.

    4 vòng đấu đầu tiên của V-League chưa thể nói lên điều gì nhưng với sự mát tay của HLV Chung Hae Seong cùng dàn cầu thủ "biết người, biết ta", người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào TP.HCM mùa giải năm nay.

    Tiểu Phương | 14:55 07/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...