MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Cựu GĐKT HAGL: 'Cầu thủ Việt Nam có vẻ không hiểu gì về chuyên nghiệp'

    21:52 Thứ bảy 16/03/2019

    Trong bài phỏng vấn với tờ báo Hàn Quốc, cựu GĐKT Chung Hae-seong của CLB HAGL chia sẻ về cuộc sống ở Việt Nam và những trở ngại khi làm việc tại đây.

    Ông Chung Hae-seong đang có năm thứ 2 làm việc tại V-League. Mùa trước, ông đảm nhiệm vị trí giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của HAGL, nhưng hiện chuyển sang đội bóng TP.HCM với vai trò huấn luyện viên trưởng.

    Năm đầu tiên tại HAGL, ông Chung Hae-seong không giúp CLB này đạt thành tích tốt tại V-League. Khi được tờ DongA Ilbo của Hàn Quốc hỏi về những khó khăn ở Việt Nam, HLV này cho hay việc thích nghi là trở ngại với các thầy ngoại.

     - Bóng Đá

     HLV Chung từng đánh giá cao tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Đồ họa: Như Ý.

    Ông nói: "Tôi là HLV nước ngoài thứ 3 làm việc tại đội bóng này. Trước tôi, đã có 2 người, một Nhật và một Pháp, và người ta nói những HLV trên không thích nghi được với văn hóa Việt Nam."

    "Trường hợp của tôi, một năm kinh nghiệm tại HAGL giúp tôi rất nhiều. Tôi mới đến TP.HCM được hơn 2 tháng, nhưng có mối quan hệ tốt với các cầu thủ," HLV Chung Hae-seong cho hay.

    Một vấn đề nữa mà HLV người Hàn Quốc quan tâm là tạo nếp sinh hoạt, tập luyện và ăn uống chuyên nghiệp cho các cầu thủ, điều mà ông không đánh giá quan trọng. Trong buổi họp báo sau trận đấu giữa TP.HCM và HAGL hồi đầu mùa, HLV Chung Hae-seong cũng khẳng định ông phải xây dựng sự chuyên nghiệp cho các cầu thủ TP.HCM.

     - Bóng Đá

     HLV Chung (trái) cho rằng việc thích nghi với bóng đá và văn hóa Việt Nam là khó khăn với nhiều thầy ngoại.

    HLV người Hàn Quốc trả lời tờ DongA: "Tôi muốn cầu thủ có sự chuyên nghiệp từ trong sân tới ngoài cuộc sống. Các cầu thủ đã tập luyện chăm chỉ trong 2 tháng qua."

    "Công việc của tôi là tạo nên ý thức về sự chuyên nghiệp thực sự. Hầu hết cầu thủ Việt Nam dường như không biết thế nào là chuyên nghiệp. Tôi cũng nghĩ mình tạo ra hình ảnh đẹp về một HLV người Hàn Quốc, thì sẽ tốt cho tương lai. Đó là những nhiệm vụ của tôi," ông nói.

    Để tạo ra hình ảnh một HLV tốt, ông Chung cho rằng: "Trước tiên, việc có mối quan hệ tốt với các cầu thủ và thành viên trong ban huấn luyện là quan trọng. Tôi thừa nhận có sự khó khăn trong sự thích nghi vì triết lý bóng đá và phong cách bóng đá của 2 phía là không giống nhau."

     - Bóng Đá

     CLB TP.HCM đang bay cao trên bảng xếp hạng V-League. Ảnh: VPF.

    "Tuy nhiên, tôi đã cố làm những hoạt đồng bên lề như tổ chức sinh nhật cho cầu thủ. Đó là cách tôi làm nếu không thể giao tiếp tốt," nhà cầm quân này tiết lộ.

    CLB TP.HCM hiện thắng cả 3 trận từ đầu mùa, độc chiếm ngôi đầu bảng với 9 điểm. Tuy nhiên, khi hỏi về mục tiêu tại V-League 2019, ông Chung tỏ ra khiêm tốn.

    HLV này cho hay: "Mục tiêu mùa này là lọt top 5. Khi tôi hỏi các cầu thủ, 80% cũng có mục tiêu như vậy, và tôi đồng ý với họ. Khởi đầu tốt mùa này là cơ hội cho chúng tôi tạo nên sự tự tin. Tuy vậy, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu mà không được kiêu ngạo."

    Phúc Long | 20:37 16/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...