MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Hà Đức Chinh: "Tôi chưa có được phong độ tốt nhất"

    21:58 Chủ nhật 09/09/2018

    BongDa.com.vn Vừa trở về từ U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2018, Hà Đức Chinh cho biết anh vẫn chưa có được phong độ và thể trạng tốt nhất khi quay lại V-League.

    Sau lễ mừng công cùng đồng đội U23 Việt Nam tại Hà Nội, Hà Đức Chinh đã ngay lập tức quay trở về hội quân cùng SHB Đà Nẵng để chuẩn bị cho giai đoạn còn lại tại V-League 2018 bởi lúc này, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương không có được kết quả tốt trên bảng xếp hạng.

    Hà Đức Chinh:

     Đức Chinh đã có trận đấu nỗ lực. Ảnh: Viết Định.

    Vì thế trong cuộc tiếp đón XSKT Cần Thơ ở vòng 21, Hà Đức Chinh đã được HLV Nguyễn Minh Phương tung vào sân ngay từ đầu để thay cho Đỗ Merlo, cầu thủ đang gặp những vấn đề về thể lực, tuổi tác và cả bệnh lý. Dù không thể ghi bàn trong trận này nhưng tiền đạo U23 Việt Nam thi đầu đầy nỗ lực trước khi bị chuột rút phải rời sân ở cuối trận.

    Chia sẻ sau trận đấu, Hà Đức Chinh cho biết: "Sau khi trở về từ U23 Việt Nam thì tôi vẫn chưa có được phong độ và thể lực tốt nhất, tôi chưa hài lòng lắm về màn thể hiện ở trận này. Hiện nay tôi đang đạt khoảng 90% phong độ, hy vọng mọi thứ có thể cải thiện trong thời gian tới."

    Trong khi đó, HLV Nguyễn Minh Phương chia sẻ: "Ở U23 Việt Nam Đức Chinh không thi đấu nhiều nên tôi không quá lo lắng về thể lực của cậu ấy. Vẫn biết là Chinh cần thời gian được nghỉ ngơi để gần gia đình, nhưng trong lúc đội đang khó khăn thì Chinh phải quay về tập luyện cùng đội sau buổi lễ mừng công tại Hà Nội.

    Ở trận đấu này, dù không ghi bàn nhưng Đức Chinh đã có trận đấu cố gắng và nỗ lực, gây ra nhiều nguy hiểm cho đối phương."

    Hà Đức Chinh:

     SHB Đà Nẵng sẽ trông cậy vào Đức Chinh rất nhiều ở những trận đấu sắp tới.

    Với việc tiền đạo Đỗ Merlo không có được phong độ lẫn trạng thái tâm lý tốt nhất, Đức Chinh vẫn sẽ là niềm hy vọng trên hàng công của SHB Đà Nẵng ở những trận đấu sắp tới để giúp đội bóng sông Hàn sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

    Trong 5 trận đấu còn lại, các đối thủ của SHB Đà Nẵng lần lượt sẽ là SLNA, Sanna Khánh Hòa BVN, Sài Gòn FC, Quảng Nam và Than Quảng Ninh. Đây đều là những đối thủ được đánh giá không dễ chút nào so với thầy trò Minh Phương ở thời điểm hiện tại. 

    Viết Định | 21:30 09/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...