MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Góc nhìn: Man City, Liverpool, Tottenham mạnh yếu khác nhau ra sao?

    09:30 Thứ bảy 23/02/2019

    BongDa.com.vn Hãy cùng BongDa.com.vn phác thảo sơ lược về chân dung 3 ứng cử viên nặng kí nhất cho ngai vàng Premier League 2018/2019.

    Cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2018/2019 đang vô cùng hấp dẫn với khoảng cách sít sao từ 3 đội dẫn đầu. Man City đứng ở vị trí số 1 với 65 điểm giành được, ngang bằng với Liverpool nhưng xếp trên do hiệu số bàn thắng bại; đồng thời thi đấu nhiều hơn 1 trận.

    Trong khi đó, The Kop tạo ra cách biệt 5 điểm so với đối thủ bám đuổi phía sau: Tottenham Hotspur. Đây có thể xem là những ứng cử viên nặng kí nhất cho danh hiệu vô địch nước Anh mùa giải năm nay.

    Vậy, họ có gì đặc biệt? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng câu lạc bộ.

    Vùng hoạt động

    How do Manchester City, Liverpool and Tottenham compare? - Bóng Đá

    Bản đồ hoạt động của Man City, Liverpool và Tottenham trên sân (từ trái qua phải, theo Sky Sports).

    Theo dữ liệu thống kê đáng tin cậy từ Opta cho biết: Man City và Liverpool tấn công trải đều khắp mặt sân hơn Tottenham. Cụ thể, Gà trống hoạt động chủ yếu ở khu vực giữa sân với chỉ vỏn vẹn 2 cầu thủ thường xuyên xuất hiện ở 2/3 sân đối phương. (Christian Eriksen và Dele Alli)

    Trong khi đó, đoàn quân HLV Pep Guardiola cho thấy sức mạnh tấn công đáng sợ khi vùng hoạt động chủ yếu ở phần sân đối thủ, với 5 ngôi sao luôn sẵn sàng triển khai các đợt hãm thành khi cần thiết.

    Hai nhân tố đóng vai trò then chốt trong đội hình của các nhà ĐKVĐ Premier League là tiền vệ trung tâm Fernandinho, tiền đạo cánh Leroy Sane. Bóng được luân chuyển qua đôi chân điều phối tuyệt vời của Fernandinho trước khi được đưa sang hành lang biên trái, nơi có sự góp mặt tuyển thủ người Đức, Sane.

    How do Manchester City, Liverpool and Tottenham compare? - Bóng Đá

    Leroy Sane.

    Khác với Man City, Liverpool chú trọng vào lối chơi tấn công trung lộ nhiều hơn. Mohamed Salah là cầu thủ thi đấu cao nhất bên phía đội chủ sân Anfield, anh thường xuyên xuất hiện trước vòng 16m50 của đối thủ.

    Theo sau chân sút người Ai Cập là 2 người đồng đội trên hàng công: Roberto Firmino và Sadio Mane. Trung vệ Virgil van Dijk thi đấu thấp nhất trong đội hình của HLV Jurgen Klopp.

    Khái quát chung, Tottenham có xu hướng lùi sâu về phần sân nhà nhiều hơn so với 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ. Sức sáng tạo xuất phát phần lớn từ bộ ba ngôi sao nơi hàng tiền vệ: Christian Eriksen, Harry Winks và Dele Alli.

     Phương thức tấn công 

    How do Manchester City, Liverpool and Tottenham compare? - Bóng Đá

    Man City sở hữu một hàng công đầy sức mạnh.

    Đội chủ sân Etihad tỏ ra vượt trội với phần còn lại ở Premier League về thành tích ghi bàn. Tính đến thời điểm hiện tại sau 27 trận đấu, Man City sở hữu 74 lần xé lưới đối phương.

    Đó là con số chứng minh sức tấn công đáng sợ của nửa xanh thành Manchester khi các học trò của Pep bỏ xa Liverpool đến 15 bàn và Tottenham 20 pha lập công.

    Ngoài ra, Man City cũng chiếm ưu thế ở một loạt các chỉ số tấn công khác như: tổng số cú sút, số pha dứt điểm trúng đích, rê dắt bóng thành công, số lần chạm bóng trong vòng cấm, số cơ hội tạo ra ở mỗi trận đấu.

    How do Manchester City, Liverpool and Tottenham compare? - Bóng Đá

    Tiền đạo Aguero.

    Đối thủ của đội bóng thành Manchester, The Kop đứng đầu về khả năng tạo cơ hội từ sự thay đổi cầu thủ. Tuy nhiên, nhà á quân Champions League xếp thứ 2 về những thông số như: số bàn thắng bằng đầu, dứt điểm từ ngoài vòng cấm….

    Trong khi đó, đại diện đến từ thủ đô London nước Anh, Tottenham lại sở hữu một thế mạnh rất đáng chú ý. Đoàn quân HLV Mauricio Pochettino xếp vị trí số 1 trong 3 đội bóng về số pha lập công bằng đầu (14) và số lần dứt điểm thành bàn từ ngoài vòng cấm (12).

     Khả năng kiểm soát trận đấu   

    How do Manchester City, Liverpool and Tottenham compare? - Bóng Đá

    Fernandinho đóng vai trò then chốt nơi tuyến giữa Man City.

    Bàn về vấn đề kiểm soát nhịp độ trận đấu và thế trận, có lẽ vào thời điểm hiện tại các nhà vô địch nước Anh là số 1 tại Premier League. Man City thống trị phần lớn các thông số như: số lần chuyền bóng thành công ở phần sân đối phương; những cú chạm bóng, tỉ lệ giành chiến thắng trong tranh chấp tay đôi.

    Đối lập với đội chủ sân Etihad, Liverpool chứng minh sự nguy hiểm của mình ở các tình huống ghi bàn từ phản công nhanh. Họ đứng đầu về chỉ số này so với 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp còn lại.

    Tottenham lại tỏ ra vượt trội về thành tích không chiến và số lần thu hồi bóng chính xác.

     Sức mạnh nơi hàng thủ

    How do Manchester City, Liverpool and Tottenham compare? - Bóng Đá

    Trung vệ Van Dijk.

    Hệ thống phòng ngự của các nhà ĐKVĐ Premier League hiện tại suy giảm khá đáng kể so với mùa giải năm ngoái. Man City chỉ có 1 lần giành lại điểm số sau khi bị dẫn trước. Đồng thời, họ cũng để lọt lưới tổng cộng 20 bàn thua sau 27 trận đấu.

    Với sự bổ sung hai ngôi sao chất lượng là trung vệ người Hà Lan Van Dijk và thủ thành người Brazil, Alisson Becker giúp Liverpool cải thiện ấn tượng khả năng phòng ngự. Các học trò của Klopp mới chỉ nhận 15 bàn thua từ đầu mùa giải 2018/2019 đến nay.

    Trong khi đó, Tottenham dẫn đầu về số lần tắc bóng, chắn bóng, cản phá thành công sau 26 vòng đấu. Tuy nhiên, Man City là đội đứng số 1 về những pha đánh chặn chính xác trong nhóm 3 câu lạc bộ hàng đầu Premier League vào lúc này.

    How do Manchester City, Liverpool and Tottenham compare? - Bóng Đá

    Thủ thành Allison.

    Nhìn chung đội bóng của Pep nổi trội ở khả năng tấn công, cầm nhịp trận đấu xuất sắc với nhiều nhân tố đáng xem: David Silva, Kevin De Bruyne, Sergio Aguero, Leroy Sane, Raheem Sterling…

    Đối thủ sừng sỏ nhất của Man City, Liverpool lấy hàng phòng ngự vững chắc làm trung tâm với 2 “yếu nhân” không thể thay thế là trung vệ Van Dijk và thủ thành Alisson. Mặt khác khả năng chơi pressing, phản công nhanh từ binh đoàn The Kop cũng đáng gờm không kém khi họ sở hữu trong đội hình tam tấu: Salah-Firmino-Mane.

    How do Manchester City, Liverpool and Tottenham compare? - Bóng Đá

    Man City, Liverpool và Tottenham Hotspur là 3 ứng cử viên vô địch EPL mùa này.

    Kẻ thách thức mang tên Tottenham lại cho thấy sự cân bằng ở công lẫn thủ. Sức sáng tạo Gà trống chủ yếu đến từ khu trung tuyến, nơi có sự góp mặt của cặp đôi tiền vệ Eriksen, Alli. Ngoài ra, HLV Pochettino cũng nắm trong tay hai mũi nhọn nguy hiểm khác là tiền đạo cắm Harry Kane và cầu thủ chạy cánh Son Hueng-min.

    Mỗi đội bóng đều có những ưu, khuyết điểm khác nhau. Việc duy trì sự ổn định cần thiết, chiều sâu lực lượng cùng chiến thắng ở các trận cầu 6 điểm hứa hẹn trở thành chìa khóa giúp Liverpool, Man City hay Tottenham Hotspur nâng cao chức vô địch vào cuối mùa.

    Anh Nguyễn | 07:15 23/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...