MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Góc Marcotti: Cái tài của Mourinho và Klopp; Pep quá tồi

    11:03 Thứ tư 18/01/2017 | 6

    BongDa.com.vn Chuyên gia Gabriel Marcotti khẳng định, màn so tài giữa Jose Mourinho và Jurgen Klopp đã diễn ra rất hấp dẫn, trong khi đó, Pep Guardiola có lỗi lầm lớn khi Man City sa sút.

    Vòng 21 Ngoại hạng Anh chứng kiến cuộc đối đầu hấp dẫn giữa Manchester United và Liverpool với kết quả 'bất phân thắng bại', trong khi đó, Man City thua trắng 4 bàn trước Everton. Chuyên gia Gabriel Marcotti đã có những nhận định về 2 trận đấu này.

    Derby nước Anh hòa - Mourinho, Klopp đều hay

    Góc Marcotti: Cái tài của Mourinho và Klopp; Pep quá tồi - Bóng Đá

     

    Trận derby đã kết thúc với tỷ số hòa nhưng phản ánh đúng sự kịch tính vốn có. Cả Jose Mourinho và Jurgen Klopp đều có lý do để hài lòng vì những điều tích cực sau trận đấu. Kết quả hòa là rất xứng đáng.

    Liverpool phải hành quân đến sân Old Trafford khi nhân sự thiếu hụt không nhỏ bởi Joel Matip, Clyne, Sadio Mane đều vắng mặt, riêng Jordan Henderson và Philippe Coutinho cũng chỉ mới trở lại. Tuy nhiên, Jurgen Klopp đã rất hay khi giúp The Kop chơi sòng phẳng với đội chủ nhà đang sở hữu chuỗi 9 trận toàn thắng. Liverpool gây ra khá nhiều khó khăn cho Man United và chỉ bị thủng lưới bởi bàn thua kém may mắn khi trận đấu đã trôi về những phút cuối cùng.

    Với Man United, Jose Mourinho hoàn toàn có thêm niềm tin ở trận hòa này. Quỷ đỏ chỉ có 1 điểm nhưng điều quan trọng là họ vẫn bất bại, trên hết là ý chí và tinh thần chiến đấu quật cường đến tận phút cuối. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng cho thấy sự quyết đoán, chính xác với những ý đồ thay người như trường hợp của Marouane Fellaini và Wayne Rooney.

    Man City đại bại, trách nhiệm thuộc về Pep Guardiola

    Góc Marcotti: Cái tài của Mourinho và Klopp; Pep quá tồi - Bóng Đá

     

    Cơ hội cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh của Manchester City bị ảnh hưởng rất lớn sau thất bại 0-4 trước Everton, qua đó bị đẩy ra khỏi Top 4. Trong sự nghiệp cầm quân của mình ở các giải VĐQG, chưa bao giờ Pep Guardiola phải chịu trận thua nặng nề đến thế.

    Thế trận có lẽ đã khác cho Man City nếu họ được hưởng quả 11m trong tình huống Sterling bị phạm lỗi trong vòng cấm hoặc tận dụng được những cơ hội ngon ăn tạo ra trong hiệp 1. Dẫu vậy,  vấn đề là Man City lại mắc quá nhiều sai lầm.

    Hàng phòng ngự của Man City thi đấu như mơ ngủ, cả 2 tiền vệ trung tâm Pablo Zabaleta, Yaya Toure cũng gần như mất tích trên sân. Với Man City, Pep Guardiola đã sai lầm ngay từ cách xây dựng đội bóng từ đầu mùa giải.

    Trước Everton, Man City không có sự phục vụ của Fernandinho, Fernando và Gundogan nhưng đáng lý, Pep phải nhìn ra vấn đề ngay trong mùa Hè. Gundogan có bao giờ đá được trọn vẹn 1 mùa giải đâu? Fernando không đáng tin cậy, còn Zabaleta và Toure thì đã già. Rõ ràng, Pep có nhiều thời gian để chuẩn bị cho mùa giải này nhưng lại quá tồi.

    Video trận Man United 1-1 Liverpool:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 11:41 18/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...