MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Góc Man Utd: Chơi cửa dưới thì có gì xấu?

    18:30 Thứ hai 12/11/2018

    BongDa.com.vn Man Utd đã thua trong trận derby thành Manchester. Không có phép màu nào xuất hiện như một năm về trước. Tuy nhiên, việc Mourinho và các học trò chơi trong tâm thế của đội cửa dưới đêm qua có đáng bị án?

    Man Utd lép vế hẳn so với Man City trước giờ bóng lăn. Pep Guardiola và các học trò chưa hề nếm mùi thất bại sân chơi Premier League. Trong khi đó, Quỷ đỏ đã thua đến 3 trận trong 11 vòng đấu đầu tiên. 

    Góc Man Utd: Chơi cửa dưới thì có gì xấu? - Bóng Đá

     Mourinho không có được nhân sự ưng ý nhất ở trận derby. 

    Trong cuộc họp báo trước trận, Mourinho "khóc kể" với các phóng viên: "Ông ta (Pep) luôn được chi tiêu một cách thỏa mái. Ông ta mang về 5 hậu vệ đều có giá kỉ lục. Đây là điều mà tôi không thể làm. Tuy nhiên, nếu chiếc ghế này dễ dàng, tôi đã không ngồi. Tôi đến đây để giải quyết những khó khăn".

    Đêm qua, những cầu thủ áo đỏ góp mặt vào trận derby đều là những người quen mặt. Chỉ có 2 bản hợp đồng mới được Mourinho tung ra sân. So với 7 của Pep quả là một sự khác biệt trời vực. 

    Nói thế để thấy xét về phong độ hay xét từng cá nhân, Man City đều nhỉnh hơn Man Utd. Do đó, đừng trách Mourinho khi ông để các học trò chơi trong tâm thế của kẻ cửa dưới. 

    Góc Man Utd: Chơi cửa dưới thì có gì xấu? - Bóng Đá

     Aguero là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội. 

    Thực tế, với những đội bóng thiên về kiểm soát không gian như Man City, nhường thế trận cho đối thủ là cách tốt nhất để ghi bàn. Phần còn lại, bạn phải có một nguồn nhân lực đủ tốt để chuyển hóa tốt những đường phản công. Hôm qua, Paul Pogba không có tên trong danh sách thi đấu vì chấn thương. Sự vắng mặt của anh khiến Quỷ đỏ gặp muôn vàn khó khăn trong khâu lên bóng. Gãy tuyến giữa, không khó hiểu khi Man Utd phải chơi như một võ sĩ thất thế bị tấn vào một góc đài.

    Sau trận đấu, có rất nhiều lời chỉ trích hướng về Mourinho. Song, nên hiểu, Người đặc biệt đã làm tốt nhất những gì có thể với một trận thua cách biệt 2 bàn. Với lực lượng hiện tại, mục tiêu thiết thực nhất của Man Utd là cạnh tranh một vị trí trong top 4. Còn để vô địch, họ cần một siêu tiền đạo đủ sức hạ gục De Gea ở góc gần 0 độ. Cần một siêu tiền vệ chơi ổn định trong vòng 10 năm như David Silva và cần một hàng phòng ngự có giá kỉ lục. 

    Man City cần 10 năm để vươn mình thành một thế lực thực thụ ở Premier League. Man Utd có lẽ cần từng đấy năm để tái thiết đội bóng thời hậu Sir Alex! 

    Những bàn thắng đẹp của Aguero trong quá khứ: 

    Ngọa Long | 16:37 12/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...