MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Giroud: ‘Tôi đúng khi rời Arsenal để gia nhập Chelsea’

    22:38 Chủ nhật 15/04/2018

    Ngay sau khi tỏa sáng rực rỡ ở trận gặp Southampton, tiền đạo Oliver Giroud bày tỏ hạnh phúc khi được góp mặt trong đội hình Chelsea.

    Giroud gia nhập Arsenal từ mùa hè năm 2012. Quãng thời gian thi đấu tại sân Emirates đã giúp tên tuổi của tiền đạo người Pháp đến gần hơn với người hâm mộ. Ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua, Giroud đã nói lời chia tay với Arsenal để chuyển đến thi đấu cho đội bóng khác ở thành London là Chelsea.

     - Bóng Đá

     Giroud đang rất hạnh phúc trong màu áo Chelsea. Ảnh: Metro.

    Chia sẻ với báo giới, Giroud cho biết đã đúng khi rời Arsenal: “Khi tôi có cơ hội được tiếp tục chơi trong màu áo Chelsea, thật dễ dàng để đưa ra quyết định. Sự nghiệp của tôi tại Arsenal đã khép lại và mở ra một trang mới với Chelsea. Bây giờ tôi dành sự tập trung tối đa cho đội bóng để đạt được thành công”, Giroud nói.

    Trận đấu giữa Southampton và Chelsea vừa qua, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước đến 2 bàn. Khi Giroud được tung vào sân kể từ phút 61, anh đã tạo nên sự khác biệt với cú đúp bàn thắng. Tình huống đầu tiên được thực hiện bằng đầu ở phút 70, tiếp đó là cú sút chuẩn xác chỉ sau 9 phút, đồng thời cũng chính là bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho trận đấu.

    Tính đến nay, Giroud đã chơi hơn 300 trận tại giải đấu Premier League sau 7 mùa giải. Dù vậy, tiền đạo người Pháp vẫn chưa đạt được mục đích của mình, đó là vinh dự lần đầu tiên đứng trên đỉnh cao của nước Anh.

    Với việc gia nhập đội bóng giàu tham vọng như Chelsea, cơ hội để trở thành một nhà vô địch Premier League của Giroud sẽ trở nên sáng sủa hơn rất nhiều trong thời gian tới. Tiền đạo 31 tuổi tự tin nói rằng Chelsea đang là CLB số một ở nước Anh.

    “Chelsea là đội bóng tốt nhất nước Anh những năm gần đây vì đã chinh phục hàng loạt danh hiệu. Tôi và các đồng đội ở Chelsea luôn muốn là đội bóng cạnh tranh sòng phẳng cho những danh hiệu. Tất nhiên, điều đó rất khó khăn bởi Man City, Liverpool, MU và thậm chí là cả Arsenal cũng mong muốn điều đó”.

    Viết Tuệ | 22:01 15/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...