MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Hạ sát Thụy Điển, sao Chelsea tuyên bố muốn "tiếp bước" Ronaldo, Ibrahimovic

    10:27 Thứ tư 18/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chân sút người Pháp tin rằng bản thân vẫn còn ở đỉnh cao phong độ.

     

    Lampard khen ngợi Thiago Silva 

    Cuối mùa trước, có thể khẳng định Oliver Giroud là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea. Anh thường xuyên được HLV Frank Lampard bố trí đá chính và liên tục nổ súng. Song, việc Timo Werner cập bến Stamford Bridge đã khiến chân sút người Pháp trở nên "thừa thải".

    Mùa này, Giroud hầu như chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị, lần đá chính duy nhất của anh cũng diễn ra tại một đấu trường không mấy quan trọng là Carabao Cup. Song, Giroud vẫn biết cách tỏa sáng trên ĐT Pháp để hướng đến một suất đá chính tại EURO 2020.

    Giroud says he doesnt lose shape - Bóng Đá

     Giroud tỏa sáng trên ĐTQG.

    Vào đêm qua, Giroud bùng nổ với một cú đúp giúp Gà trống đánh bại ĐT Thụy Điển tại Nations League. Phát biểu sau trận đấu, khi được hỏi liệu vấn đề tuổi tác có ảnh hướng đến thể chất của bản thân hay không, Giroud chia sẻ với France Football:

    "Không nhiều lắm. Tôi không rằng thấy mình giảm sút, tôi vẫn đang giữ được phong độ. Khi các dấu hiệu tuổi tác xuất hiện, tôi sẽ cảm nhận được chúng."

    “Tôi sẽ nhận ra, khi mình đã mất đi tốc độ, những pha bứt tốc, hay bật nhảy… Nhưng, tôi hy vọng rằng mình sẽ có thêm ba, bốn, năm năm nữa để chơi bóng ở đẳng cấp cao. Đó là mục tiêu của tôi."

    Thực tế, không có quá nhiều tiền đạo hàng đầu vẫn còn thi đấu đỉnh cao ở độ tuổi lớn hơn Giroud, chỉ có thể kể đến hai trường hợp nổi bật nhất là Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic. 

    Huỳnh Phong | 09:57 18/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...