MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Đối phó U20 New Zealand, HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng “bộ tứ siêu đẳng”

    14:42 Chủ nhật 21/05/2017

    BongDa.com.vn Trong trận đấu ngày mai, nhiều khả năng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sử dụng bộ tứ hậu vệ có chiều cao rất tốt gồm Tấn Tài, Đình Trọng, Tấn Sinh và Văn Hậu để đối phó với hàng công có thể hình cao lớn của U20 New Zealand.

    Trong những buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu ra quân tại VCK U20 World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn cơ bản đã lên được bộ khung ưng ý nhất để tiếp đón đối thủ. Ngoài ra, nhà cầm quân này có vẻ như đã bắt bài được lối chơi của đại diện châu Đại Dương khi chia sẻ với báo chí: “Họ có thể hình rất cao lớn, đặc biệt là các cầu thủ trên hàng công. Vũ khí của họ là các đường bóng dài, di chuyển linh hoạt, tranh chấp tốt”.

     - Bóng Đá

    Chiều cao tốt của Tấn Tài sẽ giúp hàng thủ U20 Việt Nam chắc chắn hơn rất nhiều. 

    Chính vì vậy, nhà cầm quân gốc Khánh Hòa sẽ sử dụng bốn hậu vệ có chiều cao rất tốt gồm Tấn Tài, Đình Trọng, Tấn Sinh và Văn Hậu trong đội hình chính ở trận đấu ngày mai. Đây đều là những sự lựa chọn tối ưu nhất ở hàng thủ U20 Việt Nam lúc này để chống lại lối chơi bóng bổng từ U20 New Zealand. “Hai hậu vệ biên, tiền vệ trung tâm của chúng ta sẽ phải hạn chế các pha treo bóng bổng của U20 New Zealand. Có làm được điều này thì mới hy vọng chia cắt được các tiền đạo, tiền vệ của họ. Bên cạnh đó, mình phải phá quyền kiểm soát bóng của họ, bẻ gãy các đường phối hợp nhóm của đối phương.” HLV Hoàng Anh Tuấn phân tích.

     - Bóng Đá

    Bên cạnh đó, Tấn Sinh (trái) cũng được sử dụng trong trận đấu ngày mai. Ảnh: Duy Anh.

    Ở buổi tập hôm qua, các cầu thủ trên được lắp ghép thi đấu nhiều hơn với nhau để tạo sự gắn kết về chuyên môn, cũng như các pha di chuyển và cải thiện khả năng phối hợp đồng đội ở tuyến trên nhằm phục vụ lối chơi phòng ngự phản công theo yêu cầu của thuyền trưởng U20 Việt Nam.

    Nếu có thành tích tốt trong cuộc đối đầu trước U20 New Zealand, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục tạo nên địa chấn tại VCK U20 World Cup năm nay.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 14:20 21/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...