MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Đã rõ lý do Văn Thanh được kéo về đá trung vệ trận gặp Thanh Hoá

    09:42 Thứ hai 29/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Lee Tae-hoon đã có những lý giải xung quanh việc kéo Vũ Văn Thanh về đá trung vệ trong trận đấu với CLB Thanh Hoá.

    HAGL đã giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 ngay trên sân của CLB Thanh Hoá. Lương Xuân Trường là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi đã lập cú đúp bàn thắng từ 2 tình huống sút phạt hàng rào đẹp mắt. Trần Minh Vương là người ghi bàn quyết định mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội chủ sân Pleiku.

    Đã rõ lý do Văn Thanh được kéo về đá trung vệ trong gặp Thanh Hoá - Bóng Đá

     Văn Thanh được kéo vào đá vị trí trung vệ trong trận đấu với Thanh Hoá.

    Một trong những điều đáng chú ý khác trong trận đấu này chính là việc HLV Lee Tae-hoon kéo Vũ Văn Thanh vào đá trung vệ và để Văn Sơn trám vào vị trí hậu vệ phải. Văn Thanh kết hợp cùng Kim Bong-jin và Trọng Sáng tạo thành bộ ba trung vệ của đội bóng Phố Núi, chinh chiến cùng hàng công thiện chiến của CLB Thanh Hoá.

    Lý giải về quyết định này, HLV Lee Tae-hoon cho hay: "Văn Thanh vốn dĩ là một cầu thủ rất đa năng và hôm nay tôi xếp cậu ấy đá ở vị trí này cũng có dụng ý. Văn Thanh rất hiểu Rimario - một người cũ của HAGL. Bên cạnh đó, cậu ấy cũng có những phẩm chất rất thích hợp để thi đấu tốt ở vị trí này."

    Nói về trận thắng kịch tính tại Thanh Hoá vừa qua, cựu HLV ĐT Campuchia chia sẻ: "Trước cuộc chạm trán với CLB Thanh Hóa tôi đã dự đoán đây sẽ là trận đấu khó khăn. Họ là đội bóng chơi trên sân nhà cực kỳ quyết liệt, các đội khi đến đây đều khó lấy được điểm. Nhưng các cầu thủ của tôi đã làm tốt, họ thực thi tốt chiến thuật phòng ngự số đông, chờ cơ hội phản công mà tôi đã đề ra."

    Đăng Huy | 09:36 29/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...