MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị tố sờ mông nữ thủ môn tuyển Mỹ

    12:25 Thứ bảy 11/11/2017 | 1

    Trả lời tạp chí "Expresso" của Bồ Đào Nha, cựu thủ môn Hope Solo thuộc tuyển bóng đá nữ Mỹ tiết lộ từng là nạn nhân của tình trạng quấy rối tình dục.

    Theo đó, Hope Solo vạch mặt cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter có hành động rất khiếm nhã trong đêm gala trao giải Quả bóng vàng 2013. "Ông ấy đã sờ vào mông của tôi".  Trước cáo buộc trên, ông Blatter đã phủ nhận trên BBC Sports. "Điều đó thật nực cười", người từng giữ chức Chủ tịch FIFA nói.

    Kể tiếp về câu chuyện bị quấy rối tình dục, nữ thủ môn Hope Solo giải thích bản thân phải giữ im lặng vì khi ấy cô đang giữ vai trò MC của lễ trao giải Quả bóng vàng. 

     - Bóng Đá

     Thủ thành Hope Solo cho biết mình từng bị quấy rối tình dục.

    Sau khi được báo Guardian tiếp cận, cựu thủ môn tuyển Mỹ cũng chia sẻ thêm: "Tôi hoàn toàn bị sốc và lặng người đi. Khi ấy, tôi phải nhanh chóng di chuyển đến chỗ người nhận giải là Abby Wambach để chúc mừng cô ấy. Tôi buộc phải đổi chỗ với Abby".

    Khi được hỏi vì sao không làm lớn chuyện khi ấy, Hope Solo giải thích muốn đối diện trực tiếp với Sepp Blatter để trực tiếp đối chất. Song, chủ nhân của hai tấm HCV Olympic không có cơ hội làm điều đó vì cựu Chủ tịch FIFA biến mất và Hope Solo không bao giờ gặp lại Sepp Batter nữa.

    "Tôi đã tính đến nói thẳng mặt ông ấy rằng "đừng bao giờ chạm vào người tôi". Hành động đó thật tồi bại. Cá nhân tôi luôn thích xử lý mọi thứ một cách trực tiếp hơn", Hope Sole trả lời Guardian.

     - Bóng Đá

     Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị tố "sờ mông" Hope Solo vào năm 2013.

    Vụ Hope Solo bị quấy rối tình dục là một chuỗi của bê bối sex bị báo chính phanh phui gần đây trong làng thể thao và giải trí. Tháng trước, nhà sản xuất lừng danh Harvey Weinstein chính thức bị cảnh sát khởi tố điều tra sau hàng loạt cáo buộc quấy rối tình dục và hiếp dâm nữ nghệ sĩ.

    Lên tiếng về vấn đề này, Hope Solo cho biết vấn nạn quấy rối tình dục trong bóng đá nữ không phải chuyện xa lạ. "Tôi chứng kiến điều đó suốt sự nghiệp của mình. Quấy rối tình dục đâu chỉ xảy ra ở Hollywood," Hope Sole tiết lộ.

    Cựu thủ môn tuyển bóng đá nữ của Mỹ còn chỉ ra các chăm sóc viên, bác sĩ, HLV thường xuyên có những hành vi quấy rối các nữ VĐV và điều đó diễn ra ngay trong phòng thay đồ. Dù vậy, không một ai dám lên tiếng nói ra sự thật.

    Sepp Blatter từng giữ chức Chủ tịch FIFA suốt 17 năm trước khi vướng vào bê bối tham nhũng vào năm 2015. Khi đó, FIFA tuyên phạt ông Blatter mức án cấm tham gia các hoạt động thể thao trong 8 năm. Hình phạt này sau đó được giảm xuống 6 năm.

    Hope Solo năm nay 36 tuổi, từng vô địch World Cup bóng đá nữ cùng tuyển Mỹ vào năm 2015. Cô hai lần giành HCV Olympic vào các năm 2008 và 2012. Từ năm 2000, Hope Solo đã bắt 202 trận cho tuyển Mỹ.

    Nguyên Trí | 09:56 11/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...