Exequiel Palacios lúc này có thể vẫn là một nhân vật "vô danh" trong làng túc cầu, thế nhưng nên nhớ trước khi tỏa sáng trong màu áo Barcelona để rồi trở thành một trong những ông vua của xứ sở lục lăng, Neymar cũng chỉ là một cái tên xa lạ trên mặt báo mà thôi.
Giống như Neymar năm đó, tài năng xuất chúng là thứ mà Palacios hiện đang sở hữu, cái mà họ thiếu chỉ là một bàn đạp đủ mạnh mà thôi. Real Madrid cũng như Manchester City đều rất muốn được trở thành bàn đạp đó. Thế nhưng vì nhiều lý do mà một trong số đó có thể do vướng phải những rắc rối liên quan đến điều luật công bằng tài chính, The Citizen rất có thể sẽ phải từ bỏ cuộc chơi khi đã từ chối chi ra khoản tiền 20 triệu bảng. Và vì thế, đây sẽ là cơ hội vàng để Man Utd nhập cuộc.
Phẩm chất đáng quý nhất ở Palacious đó là khả năng phân phối bóng phải nói là hiếm thấy ở phần nhiều những cầu thủ cùng lứa. Chẳng những có thể tung ra những đường chuyền một chạm cực nét bất chấp đang phải chạy chỗ ở tốc độ cao, tiền vệ trẻ của River Plate có khả năng chuyền bóng ở rất nhiều cự ly khác nhau.
Điều này cho phép cầu thủ người Argentina có thể điều tiết nhịp độ trận đấu theo ý đồ chiến thuật cũng như hoàn cảnh khác nhau trong từng thời điểm. Hai trận đấu vừa qua, Manchester United đã khiến cho các CĐV như được sống lại thời kỳ Fergie với lối tấn công rực lửa. Thế nhưng cần phải nói đến lúc này thầy trò Solskjaer chưa gặp phải một "bài test" thực sự nào cả.
Huddersfield cùng Cardiff có thể bị áp đặt thế trận, bị cuốn vào hàng loạt pha ban bật như điện xẹt của MU để rồi phải nhận thất bại cay đắng thế nhưng những Arsenal, Liverpool hay Tottenham thì chưa chắc. Bởi vậy, một bậc thầy điều tiết lối chơi giúp Quỷ đỏ có thể khi thì ru ngủ, khi thì bất ngờ kết liễu đối phương là cực kỳ cần thiết, nhất là trong những trận cầu sáu điểm với các đối thủ trực tiếp - nơi mà cuộc chiến nơi tuyến giữa mới là "nóng" nhất.
Tiếp đến câu chuyện phòng ngự. Solskjaer đã thực sự mang máu phiêu lưu trở lại Old Trafford. Khi Paul Pogba xâm nhập vòng cấm, nhiều khi ta thấy có đến 5 chiếc áo đỏ trong khu 16m50. Mạo hiểm mang lại sự kích động cho đám đông trên khán đài, nhưng cũng có thể sẽ phải trả giá. Nhưng nếu mang về Exequiel, độ rủi ro sẽ được giảm đi đáng kể. Lý do bởi dù không sở hữu chiều cao quá lý tưởng (1m77) thế nhưng sức mạnh thể chất cũng như tốc độ cũng như tư duy phòng ngự của mình sẽ là một thứ vũ khí giúp United chống phản công hiệu quả.
Như đã nói ở trên, Neymar của năm 2013 và Palacios của năm 2018 đều chỉ đang thiếu một bệ phóng để đứng lên đỉnh của kim tự tháp mà thôi. Giờ Man Utd cũng đang đứng trước thời cơ tương tự Barca năm ấy, thời cơ để tạo ra một kỷ nguyên thành công dưới sự dẫn dắt của Ole Gunnar Solskjaer.