MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Cuối cùng, Ronaldo đã lên tiếng về tình hình tại Juventus

    13:09 Thứ hai 18/11/2019

    BongDa.com.vn Với câu trả lời của siêu sao 34 tuổi, các Juventini đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

    Rạng sáng nay, vòng loại EURO 2020 tiếp tục diễn ra. Tại bảng B, mặc dù phải làm khách tại Josy Barthel, Bồ Đào Nha vẫn xuất sắc đánh bại Luxembourg với tỉ số 2-0. Các bàn thắng của Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo đã đưa “Selecao châu Âu” đến với vòng chung kết diễn ra vào mùa hè năm sau.

    Bên cạnh bàn thắng ở phút 86, Ronaldo còn có màn trình diễn cực kì ấn tượng. Điều ấy giúp anh giải tỏa rất nhiều áp lực trước khi trở về thi đấu cho Juventus. CR7 đã không thể hiện được nhiều sau 14 trận đấu đầu tiên cùng Bianconeri và bị HLV Maurizio Sarri cho nghỉ sớm trong 2 cuộc chạm trán gần nhất. Các Juventini đang lo ngại rằng siêu sao 34 tuổi đang có mâu thuẫn với vị chiến lược gia người Italia bởi anh liên tục tỏ ra tức giận mỗi khi bị rút ra khỏi sân.

    Ronaldo nói về sự tức giận ở trận gặp AC Milan - Bóng Đá

     Cristiano Ronaldo liên tục bị Maurizio Sarri rút ra khỏi sân.

    Tuy nhiên, nỗi lo của những người yêu mến Juventus đã nhanh chóng được xua tan. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Luxembourg, chính Cristiano Ronaldo đã lên tiếng giải thích về sự khó chịu của mình trong trận gặp AC Milan. Anh cho biết:

    “Trong 3 tuần qua, khả năng chơi bóng của tôi đã bị hạn chế. Tuy nhiên, tôi không có mâu thuẫn với bất kì ai bởi bạn cũng biết rằng tôi không thích bị rút ra khỏi sân. Tôi đã cố gắng giúp Juventus ngay cả khi đã bị chấn thương. Mặc dù rất muốn thi đấu nhưng tôi cũng hiểu rằng bản thân mình không được khỏe và không có được trạng thái tốt nhất.

    Đôi khi tôi phải hi sinh bản thân mình một chút vì tôi biết rằng có nhiều thứ cần phải giành được. Inter Milan đang gây áp lực lớn cho Juventus. Còn ở đội tuyển quốc gia, chúng tôi biết rằng nếu không thể giành chiến thắng 1 trong 2 trận cuối cùng thì Bồ Đào Nha sẽ bị hất văng ra ngoài. Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ gặp chấn thương nặng. Tạ ơn Chúa. Tôi biết mình thi đấu chưa tốt. Juventus cũng biết điều đó và tôi sẽ lấy lại 100% phong độ sớm nhất có thể.”

    (*) Xem lại cú hattrick thứ 55 của Cristiano Ronaldo:

    Faro | 12:50 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...