MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Có một "đấu trường" hấp dẫn không kém cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

    16:00 Thứ năm 25/04/2019

    BongDa.com.vn Ngoại hạng Anh đã đi đến những vòng đấu cuối cùng và giờ đây cuộc đua danh hiệu cá nhân lại trở nên nóng hơn bao giờ hết.

    Khi "vị thánh" Ai Cập không còn thống trị

    Mùa giải 2017/18 chứng kiến sự thống trị của "vua Ai Cập" Mohamed Salah. Cựu sao AS Roma nhanh chóng đặt dấu ấn của mình ngay mùa đầu tiên khoác áo Liverpool. Có thể nói, chỉ qua 1 mùa giải, Salah đã lập hết kỳ tích này đến kỳ tích khác, đi vào lịch sử của The Kop lẫn Ngoại hạng Anh ở rất nhiều hạng mục.

    Thành tích ghi bàn vượt trội (32 bàn/38 vòng đấu) giúp Mohamed Salah trở thành vua phá lưới Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu tiên chính thức khoác lên mình màu áo Quỷ đỏ vùng Merseyside. Cùng với đó là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất xứ sở sương mù. Năm đầu tiên ở Anfield của chân sút người Ai Cập vô cùng suôn sẻ, ngoại trừ việc anh và Liverpool không thể đạt được chức vô địch Ngoại hạng Anh.

    Có một

    Salah từng rất xuất sắc ở Ngoại hạng Anh.

    Mặc dù vậy, mọi thứ chóng đến cũng chóng đi. Sau thành tích "dội bom" đáng nể ở mùa trước, Salah lại dần sa sút và đôi khi là phong độ phập phù trong màu áo The Kop. Thời điểm hiện tại, sau 35 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, ngôi sao tấn công sinh năm 1992 chỉ mới có 19 bàn thắng, kém hơn rất nhiều so với hiệu suất ghi bàn của anh mùa giải trước. Với Salah hiện tại, ngôi vị độc tôn không còn, lại còn đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Sergio Aguero (19 bàn), Pierre-Emerick Aubameyang (19 bàn), Sadio Mane (18 bàn), Harry Kane (17 bàn) và Raheem Sterling (17 bàn).

    Hấp dẫn cuộc đua Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh

    Thời điểm hiện tại, có 3 chân sút đang so kè nhau cho danh hiệu "vua phá lưới" Ngoại hạng Anh 2018/19. Aguero (Manchester City), Aubameyang (Arsenal) và Salah (Liverpool) đều 19 bàn. Trong bối cảnh giải đấu cao nhất xứ sở sương mù chỉ còn 3 vòng đấu, đây cũng là giai đoạn để top 3 "máy làm bàn" này bứt phá nhằm khẳng định bản năng sát thủ.

    Có một

    3 gương mặt dẫn đầu danh sách "dội bom" tại Ngoại hạng Anh.

    Sự trở lại của Sergio Aguero là rất đáng kể. Mùa trước, với màn trình diễn xuất sắc của Mohamed Salah cùng phong độ ổn định của Harry Kane, Aguero đã tụt lại phía sau và đành về thứ 3 ở cuộc đua "Chiếc giày vàng". Nhưng năm nay, khi Kane dính chấn thương và sa sút phong độ, Salah cũng không còn là chính mình, cơ hội để Aguero một lần nữa trở thành tiền đạo xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh đang gần kề. Rào cản lớn nhất của "cỗ máy làm bàn" người Argentina có lẽ là sự ổn định, ở trận thắng Manchester United 2-0 đêm qua, Aguero đã không có thêm được bàn thắng nào.

    Trong khi đó, hiện tượng Aubameyang cũng là điều rất thú vị tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tiền đạo người Gabon đang dần chứng tỏ anh cũng chẳng thua kém những tiền đạo hàng đầu xứ sở sương mù, thậm chí đứng trước cơ hội soán ngôi Mohamed Salah, trở thành "vua phá lưới" tiếp theo ngay mùa đầu tiên chinh chiến ở nước Anh. Arsenal dù có sa sút như thế nào, Aubameyang cũng không ngừng ghi bàn, đây là tín hiệu đáng mừng với đội chủ sân Emirates.

    Có một

    Aubameyang đứng trước cơ hội trở thành "vua phá lưới" mới của nước Anh.

    Nhìn chung, cuộc đua "vua phá lưới" hay còn gọi là "Chiếc giày vàng" Ngoại hạng Anh mùa này đang diễn ra hết sức kịch tính, chẳng thua kém cuộc đua vô địch là mấy. Ngoài 3 gương mặt dẫn đầu bảng xếp hạng với cùng 19 pha lập công, những ngôi sao tấn công khác như Harry Kane, Sadio Mane và Raheem Sterling cũng hoàn toàn có khả năng lật ngược tình thế bất cứ lúc nào ở 3 vòng đấu cuối.

    Ai sẽ trở thành "cỗ máy dội bom" xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2018/19? Hãy chờ xem!

    Minh Trí | 14:10 25/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...