MỚI NHẤT :
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Fabinho nói gì về mùa giải ra mắt Liverpool?

    18:00 Thứ sáu 14/06/2019

    BongDa.com.vn Những khó khăn Fabinho đã vượt qua trong mùa giải 2018/19 khiến cầu thủ này cảm thấy hài lòng với những gì đã đạt được trong năm đầu tiên ở Liverpool.

    Sau khi đồng ý gia nhập Liverpool từ AS Monaco vào tháng 5/2018, Fabinho đã chỉ có 1 lần ra sân từ đầu – trong trận đấu tại vòng 3 League Cup – cho tới tận cuối tháng Mười. Nhiều hoài nghi đã xuất hiện, nhưng rất nhanh chóng, cầu thủ người Brazil đã trở thành một miếng ghép quan trọng trong đội hình của HLV Jurgen Klopp.

    Tiến tới trận đấu cuối cùng của mùa giải, Fabinho đã là tấm lá chắn vững chắc nơi hàng tiền vệ của nhà vô địch Champions League. Anh cũng có đóng góp không hề nhỏ cho chiến dịch Premier League của Liverpool - kết thúc với điểm số cao thứ 3 trong lịch sử.

    "Nhìn chung, tôi nghĩ rằng mùa giải đầu tiên của tôi ở Liverpool là tốt", cầu thủ 25 tuổi nói. "Trong mùa đầu tiên của tôi, tôi biết sẽ cần một thời gian để học hỏi và ổn định. Tôi đã trải qua điều này.’’

    Fabinho reflects on debut Liverpool season: 'It wasn't easy, but it was really good' - Bóng Đá

    Mùa giải ra mắt của Fabinho đã kết thúc thành công với danh hiệu vô địch Champions League.

    "Tôi đã không nghĩ nó kéo dài lâu như vậy. Thật không dễ dàng khi có một khởi đầu hoàn toàn mới, tôi đã ngồi ngoài trong những trận đấu đầu tiên.’’

    "Mặc dù tôi đã nói với bản thân mình rằng tôi cần phải làm việc chăm chỉ và kiên nhẫn, nhưng thật không dễ dàng khi thấy bản thân không có tên trong đội hình ra sân. Nhưng đó chỉ là quá khứ, sau đó tôi đã bắt đầu được chơi nhiều hơn.’’

    "Càng chơi, bạn càng có thể tận hưởng thứ bóng đá của mình. Tôi nghĩ rằng tôi đã trở thành một phần quan trọng của đội, tôi đã cho HLV một lựa chọn đáng tin cậy. Vì vậy, tôi nghĩ đó là một mùa giải thực sự tốt."

    Ngoài sự giúp đỡ từ những đồng đội người Brazil là Alisson Becker và Roberto Firmino, sự thích nghi của Fabinho với Nửa đỏ vùng Merseyside còn được hỗ trợ bởi Sadio Mane. Cặp đôi này có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp và đã trở thành những người bạn cả trong và ngoài sân cỏ. Bằng chứng chính là pha kiến tạo tuyệt vời của Fabinho cho Mane ghi bàn trong trận gặp Manchester United vào tháng 12.

    "Sadio Mane là một cầu thủ thực sự ấn tượng. Anh ấy không mệt mỏi, chơi trong mọi trận đấu với cường độ và sự tập trung cao độ", Fabinho nói về tiền đạo người Senegal.

    Fabinho reflects on debut Liverpool season: 'It wasn't easy, but it was really good' - Bóng Đá

    Fabinho đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ người đồng đội Sadio Mane.

    "Khả năng kỹ thuật của anh ấy là không cần phải bàn cãi, anh ấy luôn tạo ra sự khác biệt cho chúng tôi. Anh ấy là một cầu thủ hoàn chỉnh - anh ấy có thể khống chế tốt dù bạn tung một đường chuyền ngắn hay đá bóng dài, anh ấy cũng góp phần vào việc xây dựng và tạo ra lối chơi. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời với phong độ ổn định, điều này thực sự quan trọng đối với sự tự tin của anh ấy.’’

    "Ngoài sân cỏ tôi trò chuyện với anh ấy khá nhiều vì cả hai chúng tôi đều nói tiếng Pháp - tiếng Pháp của tôi vẫn tốt hơn tiếng Anh. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Sadio đã là một cầu thủ thực sự quan trọng đối với chúng tôi trong mùa giải này."

    Ngọc Bách | 17:01 14/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...