MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Thông điệp cuối cùng của trung vệ thép Hà Lan cho mùa giải 2018/19

    15:30 Thứ bảy 15/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Virgil van Dijk hứa hẹn sẽ nỗ lực để gặt hái nhiều thành công hơn nữa sau khi hoàn tất một mùa giải 2018/19 thành công.

    Mới đây, trên trang cá nhân của mình, trung vệ của Liverpool và ĐT Hà Lan Virgil Van Dijk đã đăng tải một thông điệp gửi tới CĐV sau khi mùa giải 2018/19 chính thức khép lại.

    Trung vệ mang áo số 4 đã gửi gắm tất cả những cảm xúc về mùa giải thành công, với đóng góp quan trọng vào chiếc cúp châu Âu thứ 6 trong lịch sử của Lữ đoàn Đỏ cùng thành tích á quân UEFA Nations League với tư cách đội trưởng ĐT Hà Lan.

    ‘’Tôi đã có một vài ngày để suy ngẫm về phần cuối mùa giải không thể tin được’’, Van Dijk - Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA và Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Premier League viết.

    Virgil van Dijk's end-of-season message to Liverpool fans - Bóng Đá

    Virgil van Dijk gửi lời cảm ơn tới tất cả NHM vì sự ủng hộ đã giúp anh gặt hái thành công.

    ‘’Chúng tôi đã đạt được những điều tuyệt vời trong mùa giải này tại Liverpool với tư cách là một đội, và tôi cảm thấy tự hào là một phần của một câu lạc bộ đáng kinh ngạc như vậy với tất cả những cầu thủ này. Trở thành nhà vô địch châu Âu là một giấc mơ trở thành sự thật! Hiện tại tất cả chúng tôi đang khao khát thành công hơn nữa và sẽ tiếp tục cống hiến tất cả những gì có thể để đạt được điều đó.’’

    ‘’Tôi cũng vui mừng về triển vọng tương lai với đội tuyển quốc gia, và chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng dựa trên nền móng của mùa giải đầy hứa hẹn mà chúng tôi đã có.’’

    ‘’Cảm ơn các bạn vì tất cả sự ủng hộ trong vài tháng qua. Tôi sẽ gặp lại tất cả các bạn sau kỳ nghỉ, thời điểm tôi sẽ sẵn sàng trở lại!’’

    Ngọc Bách | 15:30 15/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...