MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • CLB Hà Nội lên tiếng về thông tin Đức Huy sắp sang Thái Lan thi đấu

    09:50 Thứ hai 21/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn của CLB Hà Nội đã lên tiếng về thông tin Phạm Đức Huy sắp sang Thái Lan thi đấu.

    Vừa qua, truyền thông Việt Nam rộ lên thông tin về CLB Chonburi (Thái Lan) đang muốn chèo kéo Phạm Đức Huy về đầu quân ở mùa giải 2020 sắp tới. Cũng theo nguồn tin từ Bongdaplus, The Shark sẵn sàng trả mức lương gần 40 triệu Việt Nam đồng/tháng kèm theo phí 2 tỷ Việt Nam đồng/mùa để thuyết phục Đức Huy sang Thai-League thi đấu.

    CLB Hà Nội lên tiếng về thông tin Đức Huy sắp sang Thái Lan - Bóng Đá

     Đức Huy sẽ sang Thái Lan thi đấu?

    Trước luồng thông tin này, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn của CLB Hà Nội chia sẻ: "Cầu thủ Việt Nam hay thế giới đều có thương hiệu riêng. Họ sắp hết hợp đồng và nhận nhiều sự quan tâm từ các CLB khác là điều không tránh khỏi.

    Tôi biết thông tin về trường hợp của Đức Huy trước trận đấu không lâu [trận gặp Quảng Nam ở vòng 25 V-League 2019]. Đã gọi là thông tin thì có từ nhiều phía. Chúng ta phải tỉnh táo để chắt lọc. Cá nhân tôi không để tâm nhiều mà chỉ tập trung vào trận đấu.

    Theo quan điểm của tôi, CLB Hà Nội có môi trường phát triển tốt và giúp Đức Huy phát triển được khả năng. Tất nhiên, mỗi người có lựa chọn riêng. Tôi tin cậu ấy sẽ có sự lựa chọn hợp lý và chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó. Cá nhân tôi mong muốn Đức Huy tiếp tục gắn bó với CLB Hà Nội."

    Trong khi đó, trang Goal phiên bản tiếng Thái cũng nhận định: "Nếu chiêu mộ thành công Đức Huy, đây sẽ là cầu thủ Đông Nam Á thứ 4 gia nhập Chonburi. Trước đó đã có: Saw Mintun (Myanmar), Kurt Dixon (Philippines) và Angel Kerrado (Philippines). Với trình độ cũng như đẳng cấp của Đức Huy, The Shark sẽ có một sự bổ sung đáng giá ở hàng tiền vệ."

    Đăng Huy | 09:44 21/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...