MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Chủ tịch CLB Hà Nội xác nhận Văn Quyết sang Malaysia

    12:42 Thứ tư 10/01/2018

    BongDa.com.vn Sau nhiều lời đồn đoán, lãnh đạo CLB Hà Nội đã xác nhận tiền đạo Văn Quyết sẽ sang Malaysia chơi bóng theo dạng cho mượn trong 1 năm.

    Hôm qua (09/01), trên fanpage của CLB Hà Nội đã xuất hiện dòng trạng thái với nội dung về cuộc chia tay tiền đạo Văn Quyết: “Không thể bình tĩnh được nữa, chúng tôi sẽ rất nhớ bạn.” Bên cạnh đó,  PGĐ của Hà Nội FC, ông Nguyễn Quốc Tuấn cũng lên tiếng cho biết hai bên chưa đạt được thỏa thuận chính thức: “Đúng là phía đại diện của Malaysia là Kedah FC có đặt vấn đề với Hà Nội FC về việc chuyển nhượng Văn Quyết. Nhưng hai bên mới chỉ trao đổi qua, chưa có gì cụ thể và chúng tôi cũng chưa có câu trả lời nào chính thức với phía họ.”

     - Bóng Đá

     Đã đến lúc Văn Quyết chia tay các đồng đội.

    Tuy nhiên, mới đây, chính chủ tịch Nguyễn Quốc Hội đã xác nhận việc Văn Quyết sẽ sang Malysia thi đấu theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, ông cho biết: “Văn Quyết là cầu thủ rất quan trọng với Hà Nội FC. Tuy nhiên, cậu ấy chủ động xin được ra nước ngoài thi đấu để thử thách bản thân và thay đổi môi trường mới. Với những đóng góp của Văn Quyết, đội bóng khó từ chối nguyện vọng của cầu thủ này.”

    Cũng theo vị chủ tịch của CLB Hà Nội, ý định ban đầu của đội bóng là đưa Văn Quyết sang Thái Lan thi đấu trong màu áo Muangthong Utd, CLB có cùng nhà tài trợ với đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, bản thân đội trưởng ĐTQG Việt Nam vẫn giữ nguyên ý định sang Malaysia thi đấu và BLĐ đã chấp thuận.

    Hiện tại, hợp đồng giữa Văn Quyết và CLB Hà Nội còn 2 năm nữa mới kết thúc. Được biết mức lương của cầu thủ sinh năm 1991 này khi chuyển đến giải vô địch Malaysia có thể lên tới hơn 10.000 USD/ tháng, gấp khoảng 4 lần so với mặt bằng chung của các ngôi sao tại V-League.

     - Bóng Đá

     Văn Quyết đã ở rất gần Kedah FC

    Năm 2017 là quãng thời gian không thành công với Văn Quyết. Đỉnh điểm của sự thất vọng là việc anh bị gạch tên khỏi danh sách đề cử QBV do có hành vi xấu với Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh) trong trận đấu thuộc vòng 26 V-League. Dù đã thừa nhận sai lầm, tuy nhiên Văn Quyết vẫn cho rằng anh bị đối xử không công bằng.

    Việc rời Việt Nam là một quyết định đúng đắn. 1 năm có lẽ là đủ để anh lấy lại tinh thần và cảm hứng thi đấu sau mùa giải đáng quên.   

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 12:00 10/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...