MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • CĐV Hàn chịu chung nỗi khổ với Việt Nam khi đội nhà làm khách đến sân Triều Tiên

    18:19 Thứ hai 14/10/2019 | 5

    BongDa.com.vn Trận cầu tâm điểm của bảng H vòng loại World Cup 2022 châu Á sắp được diễn ra.

    Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng được xếp vào bảng H với các đối thủ Turkmenistan, Lebanon và Sri Lanka. Sau 2 vòng đấu đầu tiên, 2 đội tuyển này đều có thành tích toàn thắng, cùng có 6 điểm, Hàn Quốc đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng. Chiều mai, 2 đội bóng này sẽ đối đầu nhau trên sân của Triều Tiên để xác định vị trí đầu bảng.

    South Korea vs North Korea World Cup Qualifier will not be screened live from Pyongyang: statement - Bóng Đá

     Những ngôi sao sáng của tuyển Hàn Quốc.

    Tuy nhiên, các đài truyền hình Hàn Quốc vừa xác nhận trận đấu diễn ra ở Bình Nhưỡng này sẽ không được phát sóng trực tiếp, qua đó người hâm mộ Hàn Quốc ở nhà sẽ không thể theo dõi đội tuyển của mình. Trước đó, đài KBS của Hàn cũng đã đưa tin họ không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Bình Nhưỡng, phải đến 1 ngày trước khi trận đấu diễn ra, Triều Tiên mới cho biết trận đấu không được truyền hình trực tiếp.

    Thông báo này cũng cho biết không có phóng viên Hàn Quốc nào được phép có mặt ở khu vực thủ đô của Triều Tiên. Đoàn Hàn Quốc cũng sẽ phải quá cảnh ở Bắc Kinh sau khi bị Triều Tiên từ chối yêu cầu nhập cảnh trực tiếp.

    Đầu tháng này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đã phải chịu cảnh tương tự người bạn Hàn Quốc khi trận đấu giữa CLB Hà Nội với CLB 25/4 ở sân Kim Nhật Thành bị cấm truyền hình trực tiếp.

    Video bầu không khí cuồng nhiệt ở World Cup: 

    Hoài Thu | 17:55 14/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...