MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Cất nhiều át chủ bài, U23 Việt Nam bất phân thắng bại với đội bóng Hàn Quốc

    23:35 Thứ tư 18/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trong trận giao hữu đầu tiên tại xứ kim chi diễn ra chiều nay, thầy trò HLV Park Hang-seo không thể chọc thủng lưới "quân xanh" Đại học Yeongnam.

    HLV Park Hang-seo không đặt nặng yếu tố thắng, thua trong trận đấu tập gặp “quân xanh” là tuyển sinh viên Đại học Yeongnam. Cho nên U23 Việt Nam cất những trụ cột còn đang bị đau như Quang Hải, Thanh Thịnh, Trọng Hùng... Các tuyển thủ được phép nghỉ để kiểm tra sức khỏe gồm Thành Chung, Tiến Linh, Thiện Đức cũng không ra sân.

    Vì vậy, tướng Park tung những gương mặt còn lại ra sân nhằm “thử lửa” cũng như kiểm tra khả năng, đánh giá phong độ từng tuyển thủ. Điều kiện thời tiết của trận đấu này không thật sự lý tưởng. Hai đội thi đấu dưới nhiệt độ -5 độ C.

     - Bóng Đá

     Quang Hải, Đình Trọng, Trọng Hùng... tập riêng cùng bác sĩ Choi. Ảnh VFF.

    Do tính chất một trận đấu tập nên "phù thủy" Park Hang-seo quyết định thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 30 phút và linh hoạt thay đổi người. Trong hiệp đầu tiên, U23 Việt Nam ra sân với thành phần khá xa lạ. Thủ môn Y Eli Nie trấn giữ khung thành, 3 trung vệ giữa là Việt Anh, Văn Tới, Tiến Dụng. Hai cầu thủ chạy cánh là Ngọc Bảo và Thái Quý. Nguyễn Trọng Đại và Nguyễn Hữu Thắng được thầy Park bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm. Trên hàng công, Danh Trung thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm. Nhâm Mạnh Dũng và Trần Bảo Toàn đóng vai cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo.

    Ở trận đấu này, điểm cộng cho U23 Việt Nam là các cầu thủ tự tin trình diễn khả năng kiểm soát bóng, tổ chức các miếng đánh bài bản và tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn. Mặc dù vậy, hàng tấn công chưa thật sự hiệu quả, chính xác trong các pha dứt điểm cuối cùng. Tỷ số hòa 0-0 là kết quả hợp lý, đạt yêu cầu cọ xát, thử nghiệm của HLV Park Hang-seo. U23 Việt Nam tiếp tục “luyện công” tại Tongyeong. Đến ngày 21/12, binh đoàn Rồng Vàng sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp câu lạc bộ Busan Transportation Cooperation.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đang trong giai đoạn tập nặng, chuẩn bị thể lực cho VCK U23 châu Á 2020. Ảnh VFF.

    Sau đó, U23 Việt Nam sẽ trở về Việt Nam tiếp tục tập luyện, đóng quân tại TP.HCM. Ngày 1/1 thầy trò HLV Park Hang-seo bay sang Thái Lan. VFF đã chốt xong lịch giao hữu với U23 Bahrain vào chiều ngày 03/01. Đối thủ Tây Á này nằm chung bảng với chủ nhà U23 Thái Lan, Iraq, Australia. Trận này là đợt cữ dượt then chốt của Việt Nam nhằm chạy đà cho trận ra quân gặp UAE vào ngày 10/1 tại sân Chang Arena, Buriram.

    Gia Minh | 22:55 18/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...