MỚI NHẤT :
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Tướng Park hé lộ sự thật thú vị về các trò cưng U23 Việt Nam

    21:20 Thứ ba 17/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo hôm nay trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc đã lần đầu bật mí về các cầu thủ và tham vọng tại giải U23 châu Á 2020.

    Trước buổi tập hôm nay của U23 Việt Nam đã có rất đông báo chí xứ kim chi đến tác nghiệp và quan tâm đặc biệt đến Quang Hải và đồng đội. Sẽ không quá nếu nói Park Hang-seo là cái tên hot và nóng nhất bóng đá Hàn Quốc hiện tại. Tướng Park đã dành khoảng 45 phút trả lời câu hỏi của truyền thông quê nhà.

    Đầu tiên “phù thủy” Park Hang-seo tái khẳng định mong muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam bằng tinh thần và trách nhiệm của một người Hàn Quốc. Chưa hết, thầy Park còn cho biết ông đang hạnh phúc với công việc cùng các đội tuyển quốc gia và có thể sẽ kết thúc sự nghiệp huấn luyện tại Việt Nam.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu dẫn dắt U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng rồi mới tính tiếp. Cre: Newsis.

    Tướng Park chia sẻ thêm rằng hành trình hơn 2 năm qua mang lại nhiều cung bậc cảm xúc thú vị. Tuy vậy, ông luôn nhắc nhở các cầu thủ những chiến tích dù chấn động như thế nào đều đã trở thành quá khứ. Các đội tuyển quốc gia Việt Nam luôn hướng về phía trước, chinh phục các mục tiêu mới: “Những mục tiêu khó khăn luôn chờ đón bạn. Công việc của một huấn luyện viên bóng đá là sẽ phải lên kế hoạch, chuẩn bị chu đáo cho các thử thách mới”.

    Tướng Park cũng hé lộ những kỷ niệm đáng nhớ tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 – giải đấu Việt Nam gây chấn động châu lục bằng danh hiệu á quân: “Hai năm trước tại Trung Quốc, tôi đã cùng U23 Việt Nam chiến đấu trước hàng loạt đối thủ mạnh đẳng cấp châu lục. Vào thời điểm đó, tôi mới đến Việt Nam chưa đầy 3 tháng. Tôi thậm chí còn chưa nhớ tên của tất cả cầu thủ trong đội. Mặc dù vậy, tôi có lẽ gặp may mắn và cùng học trò có những trận đấu ấn tượng ở giải đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng U23 Việt Nam. Đáng tiếc là chúng tôi không thể giành chức vô địch U23 châu Á 2018”.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam phấn đấu giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh VFF.

    Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, Việt Nam nằm ở bảng D cùng UAE, Jordan và Triều Tiên. Trong khi U23 Hàn Quốc xếp chung bảng C tử thần với Iran, đương kim vô địch Uzbekistan, Trung Quốc. Kịch bản đáng được chờ đợi là U23 Việt Nam chạm trán Hàn Quốc tại vòng tứ kết. Truyền thông xứ kim chi đã đặt câu hỏi với thầy Park về trận đấu Việt Nam gặp Hàn Quốc tại giải U23 châu Á 2020 sắp tới. Thế nhưng tướng Park Hang-seo không trực tiếp trả lời câu hỏi này mà nói về mục tiêu của U23 Việt Nam: “Chúng tôi phấn đấu giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng D, giành quyền đi tiếp vào vòng đấu knock-out. Hiện tại U23 Việt Nam chưa nghĩ quá nhiều đến các đối thủ tiềm năng ở giai đoạn loại trực tiếp”.

    Gia Minh | 20:30 17/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...