Cần phải nói ngay, đó chính là Văn Toàn, Minh Vương và Văn Thanh. HLV Nguyễn Quốc Tuấn từng phát biểu rằng: “Văn Toàn, Minh Vương và Văn Thanh cùng Hồng Duy chính là những nhân tố trong kế hoạch trẻ hóa và là trụ cột của HAGL ở những mùa giải kế tiếp.” Phát biểu ấy của người đứng đầu BHL đã cho thấy, đây chính là những nhân tố hết sức quan trọng của HAGL. Nếu bộ ba Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng sau một vài năm du học trở về, có thể HAGL sẽ bắt đầu hái quả.
Trong hai năm qua, HAGL rất khổ sở ở V-League vì lực lượng quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. HAGL đã chấp nhận cuộc chơi và chấp nhận những trận thua đến bạc nhược vì đối thủ quá mạnh và đầy kinh nghiệm. Thế nhưng, sau những trận thua ấy, HAGL đang ầm thầm lớn dần và những đôi chân của Văn Toàn, Minh Vương và Văn Thanh cũng cứng cáp theo mỗi trận đấu.
Đầu tiên phải nhắc đến Minh Vương, cầu thủ vừa vươn lên trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho HAGL với 6 bàn thắng. Tương tự mùa giải năm trước, mùa giải năm, Minh Vương vẫn không phải là lựa chọn hàng đầu cho mỗi trận đấu. Thế nhưng, mỗi khi có mặt trên sân, Minh Vương đều thi đấu rất nỗ lực và đều để lại những trận đấu ấn tượng. Nếu không ghi bàn, Minh Vương chính là ngòi nổ cho những đợt tấn công và chính là một hộ công chất lượng.
Văn Toàn chỉ mới có 4 bàn thắng ở V-League và được đánh giá thiếu hiệu quả với một cầu thủ số 9. Nhưng xét về lối chơi đồng đội, Văn Toàn rất phù hợp. Ví dụ như hai pha kiến tạo cho Minh Vương ghi bàn trong trận đấu với B.Bình Dương vừa qua, Văn Toàn cho thấy anh “bén” đến thế nào. Vẫn còn đó là những bước chạy thoăn thoát, vẫn là những pha lẻn phía sau hàng phòng ngự đội khách và vẫn là những cú nước rút đã tạo nên tên của Văn Toàn.
Văn Thanh chính là cái tên gây nên sự bất ngờ. Từ một cầu thủ xuất phát ở vị trí hậu vệ trái đến một tiền vệ cánh trái là một bước tiến rất lạ. Văn Thanh cho thấy tố chất của một cầu thủ tấn công với những pha nước rút sắc lẹm, tăng tốc đột ngột và loại bỏ đối phương. Cái duyên trong tấn công của Văn Thanh còn thể hiện qua 5 bàn thắng mà anh ghi được cho HAGL.
Sau 21 vòng đấu, bộ ba nói trên đã cùng nhau ghi được 16 bàn thắng cho HAGL. Tốc độ, trẻ, khỏe và khéo léo là những từ có thể nói chung về 3 cái tên kể trên. Những món bài tủ đã quá quen thuộc của HAGL như Văn Thanh cầm bóng và tấn công bên hành lang, anh chuyền cho Văn Toàn, số 9 của HAGL trả ngược cho Minh Vương dứt điểm hoặc Minh Vương chuyển cơ hội cho Văn Thanh đã trở nên bình thường nhưng khó cản.
Mùa giải năm nay, nếu HAGL tiếp tục trụ hạng thành công, chắc chắn cả 3 cái tên Văn Toàn, Minh Vương và Văn Thanh không thể không nhắc đến. Họ chính là những trụ cột không thể thay thế của đội bóng phố Núi vào lúc này.
(Bạn đọc: Su Bin)