MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Bayern Munich nên được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League

    13:48 Thứ sáu 13/12/2019

    BongDa.com.vn Manuel Neuer tin rằng Bayern Munich sẽ là một đội bóng đáng gờm ở Champions League mùa này.

    Tính đến thời điểm này, Bayern Munich chưa thể hiện được bóng dáng của nhà ĐKVĐ Bundesliga mùa giải năm nay, khi chỉ xếp thứ 7 kém đội đầu bảng 7 điểm sau 14 vòng đấu. Trong khi đó, ở đấu trường cúp, Bayern lại đang "tàn sát" các đối thủ ngáng đường mình. 

    Minh chứng rõ nhất là ở Champions League, Bayern toàn thắng cả 6 trận, kết thúc vòng bảng bằng chiến thắng 3-1 trước Tottenham Hotpsur tại Allianz Arena vào thứ 4 vừa qua. 

    Những thắng lợi của Bayern đa số đều đầy ấn tượng. Die Roten đến London vào tháng 10 và đánh bại Spurs với tỷ số hủy diệt 7-2 và kết thúc vòng bảng khi ghi tổng cộng 24 bàn thắng - cao thứ 2 mọi thời đại, hiệu số +19 - cao nhất mọi thời đại. 

    Bayern Munich nên được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League - Bóng Đá

     Neuer tin Bayern sẽ tiến sâu ở C1 năm nay.

    Đội trưởng Manuel Neuer hài lòng với màn trình diễn của CLB ở Champions League mùa này. Phát biểu trước truyền thông (thông qua Kicker), thủ môn người Đức khẳng định Bayern cần được coi trọng ở châu Âu. Những màn thể hiện vừa qua sẽ khiến "Hùm xám" trở thành đối thủ đáng gờm cho mọi đội bóng ở vòng 16 đội. 

    "Tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã thể hiện được đẳng cấp của mình, đặc biệt là trong hai trận đấu với Tottenham. Về cơ bản chúng tôi đã thi đấu rất tốt, ổn định và tập trung tại Champions League.

    Một điều quan trọng nữa là chúng tôi phải thật nghiêm túc ở đấu trường này một lần nữa."

    Kể từ khi vô địch năm 2013 đến nay, Bayern chưa một lần bước lên đỉnh vinh quang ở đấu trường danh giá nhất cấp CLB một lần nào nữa. Die Roten dưới thời Pep Guardiola lọt vào bán kết đến 3 lần nhưng đều nhận thất bại trước các đối thủ đến từ Tây Ban Nha (2013/2014 - Real Madrid, 2014/2015 - Barcelona, 2015/2016 - Atletico Madrid).

    Kết quả càng tồi tệ hơn nữa sau khi Pep rời Bayern. Trong mùa giải của Carlo Ancelotti, Bayern lọt vào tứ kết. Nhiệm kỳ ngắn hạn của Jupp Heynckes mang lại nhiều điều tích cực nhưng một lần nữa, Bayern lại thua Real ở bán kết. Mùa trước đại diện nước Đức bị loại ngay ở vòng 16 đội bởi Liverpool. 

    Bayern Munich nên được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League - Bóng Đá

    Liệu Bayern có vô địch C1 năm nay?

    Có nhiều nguyên nhân chỉ ra điều này, thứ nhất các cầu thủ Bayern không tận dụng tốt các cơ hội mà mình có được, sau đó dính "đòn hồi mã thương" của đối thủ và bị loại, vì đơn giản tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì sẽ phải trả giá.

    Thứ hai, Bayern không may mắn khi đến các vòng đấu loại trực tiếp, danh sách chấn thương lại kéo dài thêm mà trong đó có rất nhiều cầu thủ quan trọng. Năm nay cũng không ngoại lệ khi hòn đá tảng Niklas Sule đã sớm "ngồi chơi xơi nước" cho đến cuối mùa giải. 

    Vào 18h thứ Hai, ngày 16/12 (theo giờ Việt Nam) tại trụ sở chính của Liên đoàn bóng đá châu Âu Nyon (Thuỵ Sĩ), Bayern sẽ biết được đối thủ của mình ở vòng knock-out là ai. 

    Văn Phi | 13:25 13/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...