MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Bao nhiêu cầu thủ Việt Nam từng chơi bóng tại nước ngoài?

    11:27 Thứ sáu 15/02/2019 | 2

    Thủ môn Đặng Văn Lâm, Xuân Trường, Công Vinh là những tên tuổi nổi bật của bóng đá Việt Nam chơi bóng ở nước ngoài, nhưng họ không phải là tất cả.

    Bao nhiêu cầu thủ Việt Nam từng chơi bóng tại nước ngoài? - Bóng Đá

     Đặng Văn Lâm (Muangthong United, Thái Lan): Thủ môn số một của tuyển Việt Nam gia nhập Muangthong theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, phí chuyển nhượng hơn 500.000 USD, lương hơn 10.000 USD mỗi tháng. Anh tiêu biểu cho tham vọng hướng ra thế giới của bóng đá Việt Nam ở mùa giải 2019. Vừa qua, Muangthong công bố Văn Lâm giữ áo số 1 và nhiều khả năng bắt chính mùa tới. Trong quá khứ, Văn Lâm từng có 1 năm chơi bóng tại Lào. Ảnh: Muangthong.

    Bao nhiêu cầu thủ Việt Nam từng chơi bóng tại nước ngoài? - Bóng Đá

     Lương Xuân Trường (Buriram United, Thái Lan): Cùng với Văn Lâm, một người đồng đội khác của anh cũng gia nhập Thai League là Lương Xuân Trường. Nếu Văn Lâm gia nhập đội xếp hạng 4 mùa trước, thì Xuân Trường thậm chí thuộc quân số đội đương kim vô địch. Đây là lần thứ hai Lương Xuân Trường xuất ngoại sau 2 mùa giải ở Hàn Quốc. Ảnh: Buriram.

    Bao nhiêu cầu thủ Việt Nam từng chơi bóng tại nước ngoài? - Bóng Đá

     Nguyễn Công Phượng (Incheon United, Hàn Quốc): Vừa ra mắt chính thức vào ngày 14/2, Công Phượng sẽ là tuyển thủ Việt Nam duy nhất chơi bóng tại giải quốc nội số một châu Á mùa giải 2019. Tuyên bố trước báo giới, Phượng khẳng định mình “có thể không đá chính nhưng chắc chắn phải là lựa chọn của HLV”. Trước đó, Phượng từng chơi tại J.League 2 trong màu áo Mito Hollyhock ở mùa giải 2016. Ảnh: Incheon.

    Bao nhiêu cầu thủ Việt Nam từng chơi bóng tại nước ngoài? - Bóng Đá

     Lê Huỳnh Đức (Chongqing Lifan, Trung Quốc): Trước bộ ba trên, nhiều cầu thủ Việt Nam đã ra nước ngoài thi đấu. Trong đó, Huỳnh Đức có thể xem là cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại khi sang chơi cho Chongqing Lifan ở Super League Trung Quốc. Anh đã ghi 4 bàn tại đây, thể hiện được mình và bước đầu cho bên ngoài thấy tài năng của cầu thủ Việt Nam.

    Bao nhiêu cầu thủ Việt Nam từng chơi bóng tại nước ngoài? - Bóng Đá

     Lê Công Vinh (Leixoes - Bồ Đào Nha, Consadole Sapporo - Nhật Bản): Cho đến lúc này, Công Vinh vẫn là cầu thủ Việt Nam thành công nhất trong những lần xuất ngoại. Anh một lần sang Bồ Đào Nha, một lần sang Nhật Bản, ghi bàn ở cả hai quốc gia này. Công Vinh cũng là cầu thủ Việt đầu tiên có định hướng xuất ngoại một cách rõ ràng trong sự nghiệp của mình.

    Bao nhiêu cầu thủ Việt Nam từng chơi bóng tại nước ngoài? - Bóng Đá

     Nguyễn Xuân Nam (SHB Vientiane, Lào): Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Hà Nội là cái tên nổi bật trong chiến lược hướng tới Lào của bầu Hiển trong quá khứ. Khoác áo CLB Vientiane mùa 2015, anh ghi 14 bàn, chỉ kém Vua phá lưới của giải 4 bàn đồng thời đưa đội bóng giành hạng ba. Sau này, Xuân Nam trở lại CLB Hà Nội nhưng không có nhiều cơ hội thể hiện.

    Bao nhiêu cầu thủ Việt Nam từng chơi bóng tại nước ngoài? - Bóng Đá

     Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama, Nhật Bản): Tuấn Anh lẽ ra xuất ngoại sớm hơn nếu anh không dính chấn thương khi Olympiakos ngỏ ý hồi năm 2012. Năm 2016, Tuấn Anh sang Nhật Bản cùng Công Phượng dưới màu áo Yokohama. Tuy nhiên, anh dính chấn thương và không có cơ hội được ra sân. Từ đó tới nay, Tuấn Anh vẫn bị chấn thương hành hạ. Bầu Đức từng nói Tuấn Anh là “tài năng lớn nhất mà lò JMG Việt Nam từng sản sinh”.

    Bao nhiêu cầu thủ Việt Nam từng chơi bóng tại nước ngoài? - Bóng Đá

     Michal Nguyễn (Selangor FA, Malaysia): Trước Văn Lâm, Michal Nguyễn là cầu thủ Việt kiều hiếm hoi từng khoác áo tuyển Việt Nam. Anh ra sân trước UAE và Hong Kong (Trung Quốc) tại vòng loại Asian Cup 2015. Michal từng có thời gian dài khoác áo CLB Bình Dương trước khi chuyển sang chơi tại Thai League rồi Malaysia League. Mùa này, Michal Nguyễn khoác áo Selangor FA - một trong những đội hàng đầu Malaysia. Ảnh: Minh Chiến.

    Bao nhiêu cầu thủ Việt Nam từng chơi bóng tại nước ngoài? - Bóng Đá

     Lee Nguyễn (Los Angeles FC, Mỹ): Lee Nguyễn chưa phải tuyển thủ Việt Nam, nhưng anh vẫn mang trong mình hai quốc tịch Mỹ - Việt. Không thành công ở V.League trong màu áo HAGL và CLB Bình Dương, Lee Nguyễn sớm tìm lại cảm hứng siêu sao khi chuyển sang chơi bóng cho New England Revolution và giờ là Los Angeles FC. Từng là cầu thủ hay nhất giải trung học Mỹ, sau này anh có tên trong đội hình tiêu biểu MLS 2014, được gọi vào đội tuyển Mỹ và từng vô địch Hà Lan với PSV Eindhoven. Ảnh: Getty.

    Thanh Hà | 10:15 15/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...