MỚI NHẤT :
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Báo Hàn viết gì trước cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan?

    11:43 Thứ năm 05/09/2019 | 4

    BongDa.com.vn Không chỉ truyền thông khu vực, báo chí Hàn Quốc cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho trận đấu giữa ĐT Thái Lan gặp ĐT Việt Nam.

    Tối nay, tất cả sự chú ý sẽ hướng về sân Thammasat (Bangkok, Thái Lan) để chứng kiến trận thư hùng giữa chủ nhà ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam. Trận đấu nằm trong khuôn khổ lượt đấu đầu tiên vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Báo Hàn viết gì trước cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan? - Bóng Đá

     Trận đấu giữa ĐT Thái Lan và Việt Nam hứa hẹn sẽ rất căng thẳng.

    Không chỉ truyền thông Việt Nam, Thái Lan, mà báo chí khu vực châu Á cũng dành sự quan tâm rất lớn cho trận đấu này. Đặc biệt là từ quê nhà HLV Park Hang-seo.

    Trên trang thể thao hàng ngày của Hàn Quốc viết: "Hành trình cho World Cup 2022 của tuyển Việt Nam bắt đầu. Dù thấp bé ở giải đấu này, nhưng với Việt Nam cũng nóng bỏng như châu Âu vậy, sẵn sàng cho trận đầu tiên đấu Thái Lan ở vòng loại thứ 2.

    Những thành công vang dội trong gần 2 năm qua của bóng đá Việt Nam, dưới sự chỉ huy của HLV Park Hang-seo làm cháy lên giấc mơ lần đầu tiên góp mặt ở World Cup với người Việt Nam.

    Thái Lan từng là số 1 Đông Nam Á, nhưng đã bị thua tuyển Việt Nam hồi tháng 6. Người Thái rất muốn phục thù. Ở bảng G, cơ hội giành vị trí thứ nhất UAE chiếm ưu thế. Không nghi ngờ gì, Thái Lan chính là đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam cạnh tranh vị trí thứ 2. Một trận chiến cả hai đều cần phải chiến thắng!".

    Trong khi đó, tờ Sports Today nhận định: "Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian qua với sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Trong khi đó, Thái Lan, kẻ tự xưng là Chúa tể Đông Nam Á, đã sụp đổ. Họ thất bại ở AFF Cup và gần đây thua tuyển Việt Nam ở King's Cup.

    Báo Hàn viết gì trước cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan? - Bóng Đá

     Quang Hải là chắc chắn sẽ khiến cầu thủ Thái Lan đặc biệt cảnh giác.

    Thái Lan bị sốc, đã chọn cựu HLV tuyển Nhật, Akira Nishino làm tân thuyền trưởng. Có thể thấy trận chiến Việt Nam vs Thái Lan thu hút sự chú ý lớn. Trong họp báo trước trận, ông Park tuyên bố: Đây là vòng loại World Cup, sẽ khác với King's Cup nhưng chúng tôi tự tin".

    Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 19h00 tối nay trên SVĐ Thammasat.

    Tịnh Đế | 11:25 05/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...