MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Ban trọng tài VFF lên tiếng về việc trọng tài Hoàng Ngọc Hà bị tố mắc lỗi

    18:58 Thứ hai 17/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trong cuộc họp sáng nay, ban trọng tài VFF đã xác định trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã xử lý đúng ở trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Nam Định FC.

    Trước những phản ứng dữ dội đến từ cầu thủ và BHL FLC Thanh Hóa khi cho rằng, chính trọng tài Hoàng Ngọc Hà là người khiến đội bóng xứ Thanh không thể giành được chiến thắng trước Nam Định ở vòng 22 V-League 2018. Mới đây, ban trọng tài VFF đã lên tiếng chính thức về việc này.

     - Bóng Đá

     Trọng tài Hoàng Ngọc Hà được xác định hoàn thành thành nhiệm vụ,

    Theo đó, trong buổi họp sáng nay giữa đại diện lãnh đạo VFF, VPF và Ban trọng tài đã dành những lời khen cho trọng tài Hoàng Ngọc Hà vì đã xử lý đúng. Ông Dương Văn Hiền giải thích trường hợp rút thẻ vàng với Rimario: "Báo cáo của giám sát trọng tài cho điểm rất tốt. Thẻ đó là đúng vì Rimario leo lên hàng rào cao, ăn mừng quá khích. Tình huống này tương tự ăn mừng cởi áo. Đó là việc leo lên hàng rào với khán giả, ăn mừng quá khích sẽ gây nguy hiểm và phải phạt thẻ vàng. Trọng tài đã làm đúng theo luật".

    Trước đó sau trận đấu với Nam Định, HLV Nguyễn Đức Thắng đã dùng những lời lẻ mỉa mai hướng đến trọng tài Hoàng Ngọc Hà trong phòng họp báo: "Hôm nay chúng tôi đá bóng à? Hôm nay là trận đấu của trọng tài. Vấn đề của trọng tài Việt Nam là việc cứ đến những trận đấu liên quan đến chức vô địch, đến các đội tốp dưới họ lại điều hành như vậy. Họ khiến cầu thủ của tôi ức chế, mất cơ hội.

    Chắc Ban trọng tài sẽ có băng ghi âm đấy. Với trọng tài chiều nay, đừng nên để cho họ tham dự giải đấu. Những tiếng còi méo mó, có ý đồ thì không nên cho tham dự. Làm như vậy chỉ có giết bóng đá".

     - Bóng Đá

     Nam Định xuất sắc cầm hòa FLC Thanh Hóa.

    Với những nhận định như trên từ Ban trọng tài, chắc chắn trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà sẽ không phải nhận bất cứ án phạt nào đến từ VFF khi được xác định đã không mắc lỗi ở trận đấu này.

    Nếu như trọng tài Hoàng Ngọc Hà thoát án thì trọng tài Trần Văn Lập, người đã mắc nhiều sai lầm khi làm thay đổi kết quả giữa B. Bình Dương và Than Quảng Ninh gần như sẽ bị "treo còi" cho đến hết giai đoạn còn lại ở V-League 2018.

    Tịnh Đế | 18:20 17/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...