MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • HLV Nguyễn Đức Thắng: "Những tiếng còi méo đang giết chết bóng đá Việt Nam"

    20:55 Chủ nhật 16/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Không hài lòng với cách cầm còi của trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà, HLV Nguyễn Đức Thắng đã dùng những lời lẽ đầy mỉa mai dành cho vị "vua áo đen" này.

    Ở vòng 22 V-League 2018, dù được đánh giá cao hơn Nam Định nhưng FLC Thanh Hóa đã có một trận đấu khó khăn đầy khó khăn trên sân nhà khi để đối thủ cầm hòa với tỉ số 2-2. Đáng chú ý trong trận này, trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã điều khiển trận đấu một cách khó hiểu.

    HLV Nguyễn Đức Thắng:

     FLC Thanh Hóa bị chia điểm đáng tiếc.

    Đầu tiên là tình huống cắt còi mà không cho FLC Thanh Hóa hưởng lợi thế khi một cầu thủ chủ nhà bị phạm lỗi trong pha lên bóng ở hiệp 2. Sau đó, ông còn truất quyền thi đấu hai cầu thủ của đội bóng xứ Thanh là Rimario và Đình Đồng.

    Trong đó, chiếc thẻ đỏ đối với tiền đạo ngoại FLC Thanh Hóa rất khó hiểu khi trọng tài Ngọc Hà nhận định Rimario đã có hành vi ăn mừng quá khích và khiêu khích đối phương. Việc không có ngoại binh này trên sân khiến đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng bị gỡ hòa ở phút 92 do công Văn Thuận bên phía Nam Định.

    Không giấu được sự bức xúc, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng vị trọng tài này đang giết chết bóng đá Việt Nam:  "Hôm nay chúng tôi đá bóng à? Trận đấu hôm nay là của trọng tài. Tôi nghĩ rằng với cách điều hành và xử lý một trận đấu có tính quyết định với đội nhóm dưới thì trọng tài Việt Nam trận nào cũng vậy. Tôi thấy họ tạo ra những khó khăn cho đội tôi, để cầu thủ tôi ức chế, mất cơ hội.

    Tôi nghĩ rằng với trọng tài như chiều nay thì đừng nên cho họ tham gia vào giải đấu này nữa nếu muốn nâng chất lượng V-League. Những tiếng còi méo mó, đầy ý đồ như vậy chỉ làm giết chết bóng đá mà thôi. Tôi thấy buồn với bóng đá Việt Nam khi vẫn còn những tình trạng như vậy".

    HLV Nguyễn Đức Thắng:

     HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng trọng tài Hoàng Ngọc Hà không xứng đáng bắt ở V-League.

    Trong khi đó, HLV Văn Sỹ hài lòng với 1 điểm có được: "Rõ ràng với Thanh Hóa đang phong độ cao, 1 điểm cũng rất quan trọng. Nhưng quan trọng nhất là chúng tôi phải có tinh thần. Kết quả phản ánh đúng cục diện vì chúng tôi có nhiều cơ hội."

    Không thể có được chiến thắng, FLC Thanh Hóa cũng mất vị trí thứ 3 vào tay SLNA sau vòng 22 V-League 2018.

    Tịnh Đế | 20:25 16/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...