MỚI NHẤT :
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Anh Hùng: 'Tôi tha thứ cho Sầm Ngọc Đức'

    20:42 Chủ nhật 25/06/2017

    Bỏ ngoài tai sự chỉ trích của người hâm mộ, hậu vệ Anh Hùng của Hải Phòng rộng lượng tha thứ và mong Ngọc Đức rút kinh nghiệm sau tình huống vào bóng thô bạo ở trận đấu tối 24/6.

    Anh Hùng: 'Tôi tha thứ cho Sầm Ngọc Đức' - Bóng Đá

    Hậu vệ Nguyễn Anh Hùng của CLB Hải Phòng từng bị gãy chân sau pha vào bóng của Đình Đồng (SLNA) ở mùa giải 2014, khi còn khoác áo An Giang.

    Chiều nay (25/6), các bác sĩ CLB Hải Phòng đã đưa Anh Hùng tới bệnh viện chụp chiếu nhằm chẩn đoán chấn thương. May mắn cho hậu vệ mang áo số 2 rằng chấn thương của anh không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể trở lại sân cỏ. 

    "Chuyện đã qua rồi, chắc tôi cũng không bị nặng lắm. Tôi tha thứ và mong qua chuyện này Sầm Ngọc Đức rút kinh nghiệm cho mình", Anh Hùng chia sẻ.

    Hậu vệ sinh năm 1992 giải thích rằng dù va chạm mạnh nhưng may mắn có tấm bảo vệ ống đồng, nên chấn thương chỉ ở phần mềm tại các vị trí đinh giày Sầm Ngọc Đức tiếp xúc vào. 

    Anh Hùng: 'Tôi tha thứ cho Sầm Ngọc Đức' - Bóng Đá

    Anh Hùng rớm nước mắt sau pha phạm lỗi của Sầm Ngọc Đức ở phút 27 trận Hà Nội FC 2-0 Hải Phòng tối 24/6.

    Trong khi đó, Sầm Ngọc Đức cũng khẳng định anh chỉ ham bóng chứ không hề có ý định triệt hạ Trần Anh Hùng ở tình huống diễn ra phút 27 trong trận Hà Nội - Hải Phòng tại vòng 14 V.League tối 24/6.

    Tình huống phạm lỗi của Ngọc Đức với Anh Hùng đã nhận vô số chỉ trích từ người hâm mộ và báo giới. Chia sẻ về pha bóng ấy, Ngọc Đức cho biết: “Sau trận đấu, tôi có gọi điện hỏi thăm Hùng luôn. Cậu ấy không sao, chỉ bị xước nhẹ ngoài da, không có chấn thương nào lớn hết.

    Về tình huống ấy, nó diễn ra quá nhanh trong trận nên tôi không thể kiểm soát được hết. Tôi định xoạc trước để chắn quả bóng nhưng Hùng lại đẩy bóng đi nhanh hơn khiến hai bên va chạm”.

    Theo kế hoạch, ngày mai (26/6), Ban kỷ luật VFF sẽ làm việc để xem xét đưa ra án phạt nguội cho các tình huống vi phạm trong vòng 14 V.League 2017, trong đó có pha vào bóng ác ý của Sầm Ngọc Đức và việc Ban tổ chức trận đấu Hà Nội FC vs Hải Phòng để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng làm mất an ninh, trật tự sân Mỹ Đình. Vòng đấu 15 V.League 2017 sẽ khởi tranh trở lại vào giữa tuần (28/6). 

    Tùng Lê | 20:31 25/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...