MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • 5 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam

    09:30 Thứ sáu 23/08/2019 | 4

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo vừa công bố 27 cầu thủ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Hãy cùng BongDa.com.vn điểm lại 5 sự vắng mặt đáng tiếc nhất ở danh sách này.

    1. Mạc Hồng Quân

    Mạc Hồng Quân thể hiện phong độ rất cao ở mùa giải năm nay khi có 7 bàn thắng ở đấu trường V-League, đồng thời có những đóng góp đậm nét trong lối chơi chung của Than Quảng Ninh, qua đó giúp đội bóng đất Mỏ tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng lúc này.

    Sở hữu thể hình và nền tảng kỹ thuật tốt, Mạc Hồng Quân hy vọng sẽ đem lại "luồng gió mới" trên hàng công ĐT Việt Nam, như những gì anh đang thể hiện trong màu áo CLB. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn chưa thật sự thuyết phục được HLV Park Hang-seo.

    5 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách tập trung ĐT VIệt Nam - Bóng Đá

     Mạc Hồng Quân không có tên trong danh sách của HLV Park Hang-seo.

    2. Nguyễn Văn Quyết

    Trước khi danh sách chính thức được công bố, việc cựu đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, cầu thủ đang có phong độ rất cao thời gian qua khi đã có 10 bàn thắng ở đấu trường V-League lẫn AFC Cup có tên ở danh sách sơ bộ khiến không ít người tỏ ra vui mừng.

    Bởi lẽ với kinh nghiệm của mình, nhiều người tin rằng Văn Quyết hoàn toàn có thể giúp HLV Park Hang-seo có thêm một "ngòi nổ" mới trên hàng công ĐT Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Anh Đức đang không có không độ tốt.

    Tuy nhiên với những tính toán của mình khi trao cơ hội cho tân binh Hà Minh Tuấn, HLV Park Hang-seo đã quyết định không gọi Văn Quyết.

    3. Đặng Anh Tuấn

    Ở mùa giải năm nay, Đặng Anh Tuấn đang nổi lên như là một hiện tượng tại V-League khi anh là gương mặt được coi là "nhạc trưởng" trong lối chơi của SHB Đà Nẵng hiện tại.

    Dù không có trong tay một lực lượng quá dồi dào, nhưng sự có mặt của Tuấn "xavi" cùng Hoàng Minh Tâm giúp việc vận hành chiến thuật của HLV Lê Huỳnh Đức đã trơn tru hơn rất nhiều những mùa giải trước.

    Đây là cầu thủ duy nhất của SHB Đà Nẵng được HLV Lê Huỳnh Đức đích thân tiến cử lên ĐT Việt Nam bởi lối chơi thông minh, khả năng kiến tạo và tranh chấp rất tốt.

    Tại mùa giải năm nay, Anh Tuấn cũng đang là chân sút số 2 của đội bóng bên bờ sông Hàn khi có cho mình 5 bàn thắng. 

    4. Nguyễn Công Thành

    Trong bối cảnh hậu vệ trái số một của ĐT Việt Nam là Đoàn Văn Hậu đang điều trị chấn thương, người hâm mộ TP.HCM rất hy vọng cầu thủ trẻ đang chơi rất hay dưới thời HLV Chung Hae Soung là Nguyễn Công Thành sẽ được trao cơ hội.

    Ở mùa giải năm nay, hậu vệ sinh năm 1997 này đã ra sân 16 trận trong màu áo TP.HCM với 1349 phút thi đấu. Anh còn đóng góp 2 bàn thắng cho đội bóng thành phố mang tên Bác, ấn tượng nhất là pha đánh đầu tung lưới Văn Công để san bằng tỷ số 2-2 trước Hà Nội tại vòng 18.

    5 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách tập trung ĐT VIệt Nam - Bóng Đá

     Công Thành cũng đang chơi rất hay bên hành lang cánh trái TP.HCM.

    5. Đỗ Văn Thuận

    Trong thành công của CLB TP.HCM sau 21 vòng đấu tại V-League 2019, Văn Thuận đang là cầu thủ đóng vai trò quan trọng nhất khi là sợi dây liên kết giữa khâu phòng ngự và tấn công.

    Văn Thuận sở hữu nhiều tố chất của một tiền vệ giỏi. Cầu thủ này thu hồi bóng tốt, sút xa và có những đường chuyền dài rất hiệu quả . Ngoài ra, Văn Thuận có nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn.

    Nếu đặt lên "bàn cân" trong số những tiền vệ được HLV Park Hang-seo triệu tập lần này như Phạm Đức Huy hay Đỗ Hùng Dũng, thì khả năng của Văn Thuận sẽ không thua kém bao nhiêu. Có lẽ, việc ĐT Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị là nguyên nhân lớn nhất khiến anh bị "bỏ quên" đợt này.

    Tịnh Đế | 09:10 23/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...