MỚI NHẤT :
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • 2 sao Chelsea đối mặt tương lai bất định sau khi bị gạch tên khỏi trận Newcastle

    23:36 Chủ nhật 26/08/2018

    BongDa.com.vn Gary Cahill và Danny Drinkwater vẫn chưa có cơ hội ra sân dưới thời huấn luyện viên Maurizio Sarri.

    Bộ đôi người Anh có thể sẽ không còn xuất hiện ở Chelsea vào những ngày tới, khi họ bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu trong chuyến làm khách tại sân vận động St James' Park tối nay. Đây là một điều đáng lo ngại cho cả hai vì huấn luyện viên Maurizio Sarri gạch tên họ nhưng lại mang theo cầu thủ trẻ Ethan Ampadu.

    Trên thực tế, Gary Cahill vẫn là đội trưởng câu lạc bộ, tuy nhiên, anh đang đi vào năm cuối hợp đồng với câu lạc bộ, và có khả năng sẽ bị đẩy đi mùa hè này, với Cesar Azpilicueta cũng như Eden Hazard được nhắm tới cho vị trí dẫn đầu đội hình ra sân. 

    2 sao Chelsea đối mặt tương lai bất định sau khi bị gạch tên khỏi trận Newcastle - Bóng Đá

     Cahill vẫn đang là đội trưởng của Chelsea nhưng anh không được trọng dụng dưới thời Sarri.

    Cựu trung vệ Bolton Wanderers năm nay đã 32 tuổi và có nhiều thông tin cho rằng anh đang được Galatasaray rất quan tâm. "Với Cahill, tôi nghĩ tại thời điểm này thật sự khó khăn hơn để một hậu vệ chơi trong đội chỉ sau 20 ngày đào tạo," Sarri nói trước trận đấu Newcastle.

    "Nó dễ dàng hơn cho một cầu thủ tấn công, nhưng đối với một hậu vệ thì sẽ rất khó khăn, vì vậy tại thời điểm này anh ấy cần luyện tập nhiều hơn nữa với chúng tôi. Tôi nói với Gary rằng anh ấy cần kiên nhẫn nhưng dẫu sao thì cầu thủ này rất quan trọng với chúng tôi." Ông nói thêm.

    Vấn đề đối với cầu thủ người Anh là những đồng đội ở cùng vị trí, với David Luiz và Antonio Rudiger giữ vai trò xuất phát, trong khi Andreas Christensen là nhân tố dự bị cho họ. Hơn nữa, Ampadu cũng gây ấn tượng với Sarri như những gì anh đã làm dưới thời Antonio Conte mùa trước.

    Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng tại Châu Âu sẽ đóng cửa vào thứ 6 tuần sau, vì thế vẫn có khả năng Cahill rời The Blues để đến với Galatasaray nhằm cứu vãn sự nghiệp, thay vì mãi đũng quần trên băng ghế dự bị tại Stamford Bridge.

    Vấn đề tương tự cũng đang xảy ra với tiền vệ Danny Drinkwater, người được cho là không còn tương lai ở Chelsea vì sự xuất hiện của ngôi sao Jorginho, cũng như những cái tên đang chơi rất xuất sắc như N'Golo Kante và Ross Barkley.

    2 sao Chelsea đối mặt tương lai bất định sau khi bị gạch tên khỏi trận Newcastle - Bóng Đá

     Drinkwater đang phải đối mặt với quá nhiều cái tên xuất sắc ở cùng vị trí trên hàng tiền vệ.

    Trong khi tân binh Mateo Kovacic chắc chắn được tin tưởng bởi HLV Sarri. Đó là chưa kể đến Ruben Loftus-Cheek cũng góp mặt sau một vài mùa giải được đem đi tu nghiệp và Cesc Fabregas vẫn hữu dụng với khả năng chơi bóng thông minh của mình.

    Dù vậy, khả năng để Drinkwater là không thực sự rõ ràng, khi mà chiến lược gia người Ý muốn coi anh như trường hợp dự phòng cho Jorginho trong vai trò của một tiền vệ phòng ngự, và sẽ được ra sân tại các trận đấu cúp ở trong nước cũng như Europa League mùa này.

    Hiện tại không có câu lạc bộ nào để ý đến cựu cầu thủ Leicester City, tuy nhiên, việc không tham dự tour du đấu với đội hình là một dấu hiệu cho thấy khả năng ra sân của Drinkwater sẽ rất hạn chế trong thời gian sắp tới.

    Vũ Quang Toản | 22:55 26/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...